Bình Định: Xuất hiện lũ, nhiều nhà dân bị ngập

(Dân trí) - Tính đến trưa 2/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 25 hồ chứa nhỏ đầy nước; 382 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 32 hộ phải di dời; 1.200 ha lúa mùa bị ngập, ngã đổ…

Bình Định chuẩn bị đón đợt lũ đầu tiên năm 2016
Bình Định chuẩn bị đón đợt lũ đầu tiên năm 2016

Theo văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh Bình Định, từ 19h ngày 1/11 đến 7h ngày 2/11, khu vực tỉnh Bình Định có mưa lớn khu vực thượng nguồn sông Kôn tại Vĩnh Sơn 225mm, Vĩnh Kim 179mm, Tây Phú 102mm; trên sông Lại Giang tại An Toàn 228mm, Hoài Ân 160mm, hồ Hóc Sim 291mm, hồ Thạch Khê 247mm, Bồng Sơn 115mm; trên sông La Tinh tại thị trấn Bình Dương 184mm, hồ Diêm Tiêu 137mm Phù Mỹ 106mm, xã Cát Hanh 120mm.

Mực nước trên các sông trong tỉnh từ ngày 1/11 dao động và xuất hiện lũ. Mực nước 7h ngày 2/11 trên sông An Lão tại xã An Hoà 21,52m dưới báo động I 0,48m (đỉnh lũ lúc 16h ngày 1/11 là 22,44m trên báo động I 0,44m); trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn 6,26m trên báo động I 0,26m; trên sông Kôn tại huyện Vĩnh Sơn 72,96m trên báo động II 0,46m, tại Bình Nghi 15,69m trên báo động I 0,19m, tại Thạnh Hoà 6,10m trên báo động I 0,10m; trên sông Hà Thanh tại huyện Vân Canh 41,43m dưới báo động I 1,07m, tại Diêu Trì 2,35m dưới báo động I 1,15m.

Bình Định: Xuất hiện lũ, nhiều nhà dân bị ngập - 2
Đường đi Gò Bồi (huyện Tuy Phước, Bình Định) bắt đầu ngập (ảnh: CTV chụp trưa 2/11)
Đường đi Gò Bồi (huyện Tuy Phước, Bình Định) bắt đầu ngập (ảnh: CTV chụp trưa 2/11)

Trong khi đó, dung tích các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang dâng cao. Mực nước hồ Định Bình lúc 8h ngày 2/11 ở cao trình 83,11, đang điều tiết về hạ lưu 538 m3/s qua tràn (cao trình 80,93) theo Quy trình Vận hành liên hồ. Đập Văn Phong đã mở 10 cửa đập. Các hồ Núi Một, Thuận Ninh đang thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ. Hồ Thuận Ninh, Vạn Hội đang điều tiết nước đang qua tràn.

Dự báo ngày và đêm nay (2/11) khu vực Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mực nước các sông tiếp tục lên mức báo động I - II, có nơi trên báo động II.

Theo báo cáo nhanh của các huyện đã có 25 hồ chứa nhỏ đầy nước; 382 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 32 hộ phải di dời; 1.200 ha lúa mùa bị ngập, ngã đổ; hai cầu bị hư hỏng; một số điểm sạt lở.

Sông Cái đoạn thôn Chánh Hữu, xã Cát Hanh (huyện Tuy Phước) nước đang dâng (ảnh: CTV chụp trưa 2/11)
Sông Cái đoạn thôn Chánh Hữu, xã Cát Hanh (huyện Tuy Phước) nước đang dâng (ảnh: CTV chụp trưa 2/11)

Hiện nay, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cùng với các địa phương đang kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ, vận hành các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh theo Quy trình vận hành liên hồ.

Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ tại Bình Định.

Doãn Công