Bình Định đề xuất xây khu hành chính mới tại khu kinh tế Nhơn Hội
(Dân trí) - Tỉnh Bình Định dự kiến xây dựng khu hành chính mới tại Khu kinh tế Nhơn Hội với kỳ vọng tạo đột phá trong thu hút đầu tư, đô thị hóa, tạo thêm việc làm, hỗ trợ kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm.
Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vào ngày 22/3.
Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phản hồi kiến nghị của tỉnh Bình Định về việc địa phương này xin chấp thuận chủ trương xây dựng khu hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thuộc thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát.

Một góc khu đô thị trong Khu kinh tế Nhơn Hội nhiều năm không có ai đến ở (Ảnh: Doãn Công).
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc xây dựng khu hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1619, ngày 14/12/2023.
"Bình Định quyết định theo thẩm quyền việc xây dựng khu hành chính tại Khu kinh tế Nhơn Hội, bảo đảm phù hợp với tiêu chí, định mức sử dụng và quy định của pháp luật có liên quan, hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí", Thủ tướng yêu cầu.
Theo quy hoạch, Bình Định tập trung phát triển đô thị Quy Nhơn hiện đại về không gian, kiến trúc, khai thác tiềm năng, lợi thế đặc biệt về cảnh quan và khí hậu khu vực ven đầm Thị Nại; xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội; phát triển khu đô thị khoa học mang tầm cỡ quốc gia.
Khu kinh tế Nhơn Hội được nhận định là địa điểm tối ưu nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và tiềm năng phát triển sau khi được điều chỉnh quy hoạch.

Khu kinh tế Nhơn Hội còn rất nhiều dư địa phát triển cả về công nghiệp, đô thị, du lịch... (Ảnh: Doãn Công).
Cụ thể, khu vực này có lợi thế lớn về kết nối giao thông, bao gồm quốc lộ 19, quốc lộ 1A, Cảng biển Quy Nhơn, Cảng hàng không Phù Cát và các tuyến cao tốc đang trong quá trình đầu tư xây dựng. Đây là những điều kiện quan trọng giúp đảm bảo giao thương, liên kết vùng trong nước và quốc tế.
Khu kinh tế Nhơn Hội có cơ sở hạ tầng phát triển khá đồng bộ, được quy hoạch bài bản, giúp hạn chế tối đa chi phí giải phóng mặt bằng...
Vì vậy, việc đặt khu hành chính mới tại đây sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, tạo thêm việc làm và hỗ trợ kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực.
Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập năm 2005 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với diện tích 12.000ha, bao gồm thành phố Quy Nhơn và một phần của các huyện Tuy Phước, Phù Cát.
Năm 2019, Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh tổng thể Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040, mở rộng thêm 2.308ha tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.
Sau quy hoạch, Khu kinh tế Nhơn Hội có tổng diện tích 14.308ha với 8 phân khu chức năng, trong đó hoàn thành 6 quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết của các dự án thứ cấp, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư.
Khu kinh tế Nhơn Hội từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng và kinh tế biển truyền thống…