Bình Định đề nghị bàn giao đất quốc phòng để mở rộng sân bay
(Dân trí) - Tỉnh Bình Định đề nghị bàn giao đất quốc phòng để mở rộng Cảng hàng không Phù Cát, do đường băng cất hạ cánh hiện tại xuống cấp nghiêm trọng vì sử dụng gần 60 năm, vượt xa tuổi thọ thiết kế.
UBND tỉnh Bình Định vừa gửi văn bản tới Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân, đề nghị bàn giao gần 110ha đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.
Trong đó, diện tích đất dành cho xây dựng đường cất hạ cánh số 2 là gần 76ha, đất cho các đường lăn nối hơn 29ha và đất cho đường công vụ hơn 4ha.
Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Phù Cát đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Nam Trung Bộ.
Tuy nhiên, đường cất hạ cánh hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng sau gần 60 năm sử dụng, vượt xa tuổi thọ thiết kế. Việc nâng cấp, sửa chữa đường cất hạ cánh số 1 đòi hỏi phải đóng cửa sân bay 10-12 tháng, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng không dân dụng và công tác quốc phòng.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị bàn giao mặt bằng đất quốc phòng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.
UBND tỉnh đề xuất đầu tư xây dựng ngay đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả.
Dự án này đã được Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bình Định làm cơ quan chủ quản đầu tư. Bộ Quốc phòng cũng đã thống nhất về chủ trương xây dựng mở rộng sân bay Phù Cát.
Vì vậy, UBND tỉnh mong muốn Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân sớm xem xét, chấp thuận để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh tại khu vực.