1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Biệt thự nhìn ra biển ở Hải Phòng bị phá dỡ

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Một biệt thự có quy mô 3 tầng, 6 phòng ngủ, với diện tích 153m2, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vừa bị chính quyền quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cưỡng chế phá dỡ.

Chính quyền quận Đồ Sơn cho biết, việc cưỡng chế phá dỡ căn biệt thự nói trên đã hoàn thành lúc 20h tối 8/8, trả lại nguyên trạng thửa đất ban đầu.

Việc cưỡng chế phá dỡ căn biệt thự đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, an toàn, an ninh trật tự và sự nghiêm minh của pháp luật.

Biệt thự nhìn ra biển ở Hải Phòng bị phá dỡ - 1

Cưỡng chế phá dỡ căn biệt thự xây dựng trái phép ở Đồ Sơn, Hải Phòng (Ảnh: V.H.).

Về nguồn gốc đất căn biệt thự trái phép, theo UBND quận Đồ Sơn, từ tháng 4/1992, bà Ngô Thị Thủy nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay 3.600m2 đất nông nghiệp tại phường Bàng La từ gia đình ông Vũ Phú Hải (66 tuổi, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) để nuôi trồng thủy sản.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình bà Thủy đã tự ý cải tạo, xây dựng nhà và san lấp, cải tạo mặt bằng để sử dụng. Đồng thời gia đình bà Thủy có dấu hiệu tiếp tục chuyển nhượng cho người khác để sử dụng sai mục đích.

Riêng công trình của gia đình bà Thủy, chính quyền địa phương xác định hành vi vi phạm là tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong khu vực đô thị.

Cụ thể gia đình bà Thủy đã xây dựng công trình nhà 3 tầng kiên cố, khung cứng bê tông cốt thép, gồm 6 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng thờ trên diện tích đất 153m2, khởi công từ năm 2022 đến nay.

Đáng chú ý, từ tháng 9/2022 hành vi xây dựng trái phép của gia đình bà Thủy đã được UBND quận Đồ Sơn phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, gia đình bà Ngô Thị Thủy không chấp hành quyết định của UBND quận Đồ Sơn, không tự giác tự tháo dỡ. Thậm chí gia đình bà Thủy có hành vi ngăn cản người thi hành công vụ, cố tình xây dựng hoàn thiện công trình, buộc UBND quận Đồ Sơn phải ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, gia đình bà Ngô Thị Thủy đã có đơn khiếu nại, đồng thời khởi kiện UBND quận Đồ Sơn về các quyết định liên quan. Ngày 22/5/2023, TAND TP Hải Phòng đã thụ lý vụ án, tổ chức xét xử sơ thẩm và có bản án số 39/2023/HC-ST bác yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Thủy.

Ngày 22/8/2023, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính và có Bản án số 608/2023/HC-PT bác kháng cáo của người khởi kiện là bà Ngô Thị Thủy; giữ nguyên quyết định của bản án hành chính sơ thẩm số 39/2023/HC-ST ngày 22/5/2023 của TAND TP Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động không có kết quả, UBND quận Đồ Sơn đã triển khai quyết định cưỡng chế và tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của gia đình bà Ngô Thị Thủy.

Ngày 8/8, trong quá trình thực hiện công tác cưỡng chế, gia đình bà Thủy đã chấp hành và được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đồ dùng và tài sản trong nhà về nơi để tạm...