Biệt phủ giữa đồng: Sau 7 tháng vẫn "đang giải quyết"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “biệt phủ” giữa đồng ở xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), đến nay đã 7 tháng kể từ khi báo chí phản ánh sự việc, tỉnh Bạc Liêu vẫn… đang xem xét xử lý.

Tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 16/5, vấn đề công trình xây dựng “biệt phủ” giữa đồng tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục được báo chí đặt ra với lãnh đạo tỉnh này: Sau 7 tháng, tỉnh đã xử lý vụ việc đến đâu?

Tuy nhiên, thông tin mà phía tỉnh Bạc Liêu đưa ra vẫn không có gì mới, khi việc xử lý công trình này dường như vẫn “dậm chân tại chỗ” sau 7 tháng qua kể từ khi báo chí phản ánh.

Tại buổi họp, trả lời báo chí, ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết, Tổ kiểm tra của tỉnh đã có báo về vụ việc. Theo ông Khương, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về công trình xây dựng này. “Cơ quan chức năng đang xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh để giải quyết”, ông Khương nói.

Sau 7 tháng báo chí phản ánh, tỉnh Bạc Liêu vẫn đang xem xét xử lý công trình biệt phủ này.
Sau 7 tháng báo chí phản ánh, tỉnh Bạc Liêu vẫn đang xem xét xử lý công trình biệt phủ này.

Trước đó, vào tháng 11/2016, báo Dân trí và một số cơ quan báo chí khác phản ánh, một công trình được cho là khu nghỉ dưỡng sinh thái của ông Nghìn Hán (quê ở Sóc Trăng, là Việt kiều Mỹ) rộng khoảng 2 ha được xây dựng trên đất trồng lúa tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) từ nhiều năm qua.

Công trình hoành tráng này mọc lên gây xôn xao dư luận địa phương. Người dân lạ vì thấy có một ngọn núi nhân tạo lừng lững ngay bên trong khuôn viên. Họ không biết đây là công trình gì và việc xây dựng có được phép của các ngành chức năng địa phương hay không.

Trả lời trong buổi họp giao ban báo chí vào tháng 12/2016, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Tấn Khương từng cho biết, qua kiểm tra, công trình này có kinh phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Do chủ đầu tư là Việt kiều nên không nắm rõ quy định pháp luật Việt Nam, nên mới tiến hành xây dựng mà không thực hiện đầy đủ các thủ tục.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Khương, một phần lỗi là do chính quyền địa phương sở tại chưa kiểm tra chặt chẽ, chưa kịp thời giám sát để có hướng dẫn chủ đầu tư trong vấn đề làm thủ tục giấy tờ xây dựng.

Huỳnh Hải