TPHCM:

“Biển người” đổ về các khu vui chơi dịp lễ

(Dân trí) - Trong khi nhiều người dân rời khỏi thành phố trong dịp nghỉ lễ để đi du lịch, về quê… thì những người ở lại cũng đồ dồn về các khu vui chơi để thưởng thức kỳ nghỉ lễ tại Sài Gòn.

Từ sáng sớm 1/5, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM đã đón một lượng khách đông đảo đổ đến đây, nhiều nơi trở nên quá tải.

Các tuyến xe buýt đổ về các điểm vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… từ sớm đã xuất hiện tình trạng quá tải. Trên xe, khách chen chúc nhau đến ngạt thở.

10 giờ sáng, tại trước các cổng của Công viên Văn hóa Đầm Sen có hàng ngàn người xếp hàng rồng rắn để gửi xe, chờ mua vé vào cổng.

Người dân đổ về các khu vui chơi trong sáng 1/5
Người dân đổ về các khu vui chơi trong sáng 1/5
Người dân đổ về các khu vui chơi trong sáng 1/5

Càng về trưa, lượng khách đến vui chơi càng đông. Lực lượng bảo vệ và công an phải làm việc cật lực để giữ gìn an ninh trật tự, nhắc nhở người dân cẩn thận tài sản.

Đến trưa, toàn bộ các bãi giữ xe của công viên đều treo biển "hết chỗ" khiến người dân phải tìm những điểm giữ xe tự phát xung quanh khu vực này.

Trong khi đó, tại Khu du lịch Suối Tiên, từ sáng sớm, hàng nghìn du khách đã đứng chen lấn xếp hàng ở các quầy mua vé vào cổng.

Tại các quầy vé, nhân viên làm việc không ngừng nghỉ khi dòng người xếp hàng mua vé dài dằng dặc. Đến hơn 10h, lượng người đổ về càng đông khiến không khí nơi đây càng thêm sôi động.

Các điểm trông giữ của Suối Tiên không còn chỗ trống, nên nhiều người phải gửi tại các bãi xe tự phát bên ngoài với giá 20.000 đồng mỗi xe máy.

Các bãi xe cũng quá tải
Các bãi xe cũng quá tải

Quanh khu vực này, theo ghi nhận của phóng viên, các bãi gửi xe đều “chém đẹp” với giá 10, 15 ngàn đồng, thậm chí có lúc thu 20.000 đồng một xe gắn máy. Dường như đã quen với điều hiển nhiên “ngày lễ mà” nên phần đông khách đều chấp nhận chứ không thắc mắc.

Ngoài ra, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng chật kín người dân đến vui chơi, giải trí. Tại cổng phụ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hàng vạn người dân chen chúc xếp hàng chờ mua vé vào cổng, giao thông bên ngoài cũng kẹt cứng do lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại:

Biển người chen chân vào vui chơi ở Thảo Cầm Viên
Biển người chen chân vào vui chơi ở Thảo Cầm Viên
Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen
Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen
Chen chúc qua cổng
Chen chúc qua cổng
Mệt mỏi xếp hàng dài chờ gửi xe
Mệt mỏi xếp hàng dài chờ gửi xe
Mệt mỏi xếp hàng dài chờ gửi xe
2 tầng nhà giữ xe của Thảo Cầm Viên đã kín chỗ nên người dân phải ra ngoài gửi với giá 10 đến 15 ngàn đồng
Bên trong Đầm Sen chật kín người 
Lực lượng bảo vệ túc trực hướng dẫn người dân mua vé cũng như nhắc nhở người dân đề phòng kẻ gian trộm cắp, móc túi
Bên trong Thảo Cầm Viên không còn chỗ trống
Bên trong Thảo Cầm Viên không còn chỗ trống
Bên ngoài xe buýt liên tục trả khách
Bên ngoài xe buýt liên tục trả khách
Các tuyến đường xung quanh kẹt cứng
Các tuyến đường xung quanh kẹt cứng
Nước giải khát hút khách
Nước giải khát hút khách

Đình Thảo