Lâm Đồng:

Bị trụ cổng đè, bé trai 11 tuổi chết thảm

(Dân trí) - Trong lúc ở nhà trông em, bé Hà đu lên một bên trụ cổng. Bất ngờ, khối gạch này đổ sập xuống đè trúng đầu khiến em bị vỡ hộp sọ chết ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 9h sáng 19/9 tại một căn nhà thuộc thôn Lộc Châu 4, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân được xác định là bé Lê Văn Vũ Hà (11 tuổi).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Đào Văn Dũng (41 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, bố dượng của bé Hà) đang làm việc dưới vườn thì nghe tiếng động mạnh. Chạy về kiểm tra, anh phát hiện bé Hà bị một trụ cổng đè trúng đầu nằm bất động tại chỗ. Anh Dũng vội vã đưa con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng gây vỡ hộp sọ, bé Hà đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.

Được biết, cả gia đình anh Dũng mới lặn lội từ Đồng Tháp lên thôn Lộc Châu 4 (xã Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng) vào chiều 18/9 để làm thuê cho một người dân tại đây.

Sau khi được người chủ giao cho một căn nhà trong vườn để ở, vợ chồng anh bắt tay ngay vào công việc. Sáng 19/9, anh Dũng cùng vợ xuống vườn làm, riêng bé Hà ở nhà trông coi đứa em gái mới hơn 1 tuổi. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên Hà phải nghỉ học từ sớm để phụ bố mẹ coi em.

Sau vụ tai nạn lực lượng chức năng tiến hành làm rõ vụ việc. Bước đầu, trụ cổng nơi bé Hà gặp nạn được xác định là xây dựng khá cẩu thả. Nhiều người dân địa phương cho biết, trước đó vài ngày trụ cổng này đã bị xe ô tô chở phân húc vào gây rạn nứt; đến khi bé Hà tò mò đu lên thì cả khối gạch ập xuống.

Điều đáng nói, sau vụ tai nạn xảy ra, chủ đất thuê vợ chồng anh Dũng làm việc không hề đến thăm hỏi. Trước gia cảnh khốn khó của anh chị, người dân tại khu vực ngã ba xã Tân Nghĩa đã khuyên góp tiền bạc để mua cho bé Hà cỗ áo quan và lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Thế Phong