1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư TPHCM nói về quy trình xử lý cán bộ theo kết luận của UBKT Trung ương

(Dân trí) - Nói về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết, vừa rồi Trung ương vào làm việc khoảng 3 tháng, sau đó kết luận sai phạm người liên quan. Sắp tới, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm, sau đó chuyển ra Trung ương.

Sáng 9/1, Thành ủy và UBND TPHCM tổ chức họp mặt báo chí đầu năm 2020. Chủ trì buổi họp mặt là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Bí thư TPHCM nói về quy trình xử lý cán bộ theo kết luận của UBKT Trung ương - 1
Thành ủy và UBND TPHCM tổ chức họp mặt báo chí đầu năm 2020

Tại buổi họp mặt, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, năm 2019, TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội... 

Theo ông, báo chí TP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phản ánh hoạt động nghĩa tình của thành phố... Báo chí tích cực tuyên truyền các sự kiện của thành phố, hoạt động của lãnh đạo thành phố như làm rõ hơn Chỉ thị 19 của Thành ủy về cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh, rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, Chỉ thị 23 về quản lý trật tự xây dựng...

Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền cho thành phố trong hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động nghĩa tình cùng cả nước, vì cả nước. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí.... Cơ quan báo chí thành phố và Trung ương đã chuyển tới độc giả vấn đề mang tính thời sự; chương trình từ thiện xã hội được phát huy hiệu quả.

"Ngoài ra, báo chí góp phần phản ánh thông tin liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo quy định 1374 của Thành ủy", ông Khuê nói.

Bí thư TPHCM nói về quy trình xử lý cán bộ theo kết luận của UBKT Trung ương - 2
Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, báo chí góp phần phản ánh thông tin liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, báo chí còn hạn chế cần tập trung khắc phục. 

Theo đó, cố gắng tuân thủ định hướng của trung ương và thành phố, khắc phục hạn chế nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh người làm báo... Thời gian tới, thành phố và đất nước có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng, trước mắt là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đề nghị báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chào mừng những sự kiện lớn này. 

Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Trần Sông Thao, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM, cho rằng mảng sáng của thành phố được báo chí nêu lên nhiều hơn trước, điều này xuất phát từ việc thành phố hỗ trợ thông tin cho báo chí nhiều hơn. 

Ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho rằng từ ngày có quy định 1374, thông tin báo chí phản ánh được cơ quan chức năng phản hồi chứ không phải đăng rồi rơi vào khoảng không im lặng như trước đây. Đây là quy định rất tốt phát huy vai trò báo chí. 

Theo ông Phong, các cuộc giao ban báo chí chất lượng hơn. Bên cạnh đó, báo chí cũng được thành phố quan tâm, giải quyết những vướng mắc của báo như tăng giá báo... giúp cân đối thu chi tài chính, có quỹ lương chăm lo tốt hơn cho đời sống cán bộ, phóng viên, biên tập viên...

Bí thư TPHCM nói về quy trình xử lý cán bộ theo kết luận của UBKT Trung ương - 3

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về quy trình xử lý cán bộ theo kết luận của UBKTTƯ

Nói về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết, vừa rồi Trung ương vào làm việc khoảng 3 tháng, sau đó kết luận sai phạm người liên quan. Sắp tới, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm, sau đó chuyển ra Trung ương.

Ông Nhân thông tin thêm, cán bộ Bộ Chính trị quản lý thì Bộ Chính trị quyết định, có trường hợp phải ra Ban Chấp hành. Khi nào nhận nội dung chi tiết, thành phố làm kiểm điểm cán bộ mà thành phố quản lý.

Quốc Anh - Phạm Nguyễn