1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bí thư TPHCM: Người dân sợ nhất là bộ máy cồng kềnh

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư TPHCM nhấn mạnh, TP Thủ Đức đừng đòi hỏi phải có bộ máy cồng kềnh mà phải tinh gọn, hiệu quả bằng cách áp dụng công nghệ. Điểm cốt yếu là nhu cầu của người dân được giải quyết nhanh chóng.

Trong phiên họp của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức diễn ra ngày 11/7, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Sau khi nghe lãnh đạo phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin TP Thủ Đức trình bày, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và đã đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ vấn đề kết nối dữ liệu, ý thức trách nhiệm trong việc chuyển đổi số của địa phương.

"Trong chuyển đổi số, điều tiên quyết là nhận thức, ý thức trách nhiệm của người tham gia, tiếp theo là kiểm tra, giám sát, theo dõi, xử lý người không làm việc phải làm. Công tác này có vướng mắc gì không và ai là người có trách nhiệm xử lý, chế tài?", Bí thư Thành ủy TPHCM đặt câu hỏi.

Bí thư TPHCM: Người dân sợ nhất là bộ máy cồng kềnh - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin TP Thủ Đức, cho rằng, đến giờ này, mọi phần việc trong công tác chuyển đổi số của địa phương đều ổn. Một số vấn đề nhỏ vẫn diễn ra, nhưng không phải do thiếu đồng thuận mà chỉ liên quan tới yếu tố nhận thức.

"Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, TP Thủ Đức đều có đề án, thông tri triển khai, giao nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố cũng họp liên tục về các nội dung cụ thể. Trong đó có việc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấp hành ra sao", Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin TP Thủ Đức làm rõ.

Trong thời gian qua, TP Thủ Đức cũng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp hiểu chuyển đổi số là gì. Các lớp đào tạo chuyên sâu đã diễn ra dưới sự phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.

Bí thư TPHCM: Người dân sợ nhất là bộ máy cồng kềnh - 2

Phiên họp của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức diễn ra ngày 11/7 (Ảnh: Q.Huy).

TP Thủ Đức cũng đảm bảo 100% công tác quản trị, điều hành trên nền tảng số. Hệ thống văn bản, thông tin chỉ đạo của 296 đơn vị trực thuộc và tất cả cán bộ, công chức đều có thể vận hành trên môi trường số.

"Chúng tôi cũng triển khai thêm chữ ký số đối với cấp lãnh đạo thành phố để có thể sử dụng khi đi công tác. TP Thủ Đức cũng xây dựng phần mềm cho đội ngũ công chức, tích hợp đầy đủ các nội dung từ quản lý văn bản đến xin ý kiến chỉ đạo, ký hồ sơ hành chính", ông Nguyễn Trần Phú Thịnh chia sẻ.

Trong phần phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh việc TP Thủ Đức cần tính toán để cải cách hành chính bằng cách ứng dụng công nghệ. Hiện tại, khoa học công nghệ, máy móc có thể hỗ trợ con người trong nhiều việc.

"TP Thủ Đức đừng đòi hỏi phải có bộ máy cồng kềnh mà phải tinh gọn, hiệu quả bằng cách áp dụng công nghệ. Tất nhiên đây là bước đi dài hạn, không phải làm trong một lúc, mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn", Bí thư TPHCM chỉ đạo.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nêu rõ, người dân sợ nhất là việc bộ máy cồng kềnh. Điểm cốt yếu là người dân muốn các nhu cầu được giải quyết càng sớm càng tốt, phục vụ có trách nhiệm, cán bộ làm đúng, làm tốt.