1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bí thư TPHCM: Khuyến khích thì dễ, bảo vệ cán bộ là điều khó

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư TPHCM cho biết, trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 98, khi còn điểm khác nhau giữa cơ chế mới với chính sách hiện hành, những người đưa ra nghị định hướng dẫn rất lo việc trái luật.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội ngày 5/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ về những điểm nghẽn mà địa phương cần vượt qua để bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó có những vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của thành phố.

"Chúng ta đang đứng tại đầu tàu kinh tế, trung tâm kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ. Ai cũng cảm thấy có trách nhiệm nói và làm; tuy nhiên, quyết tâm, quyết liệt là một chuyện, làm thế nào mới là vấn đề", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư TPHCM: Khuyến khích thì dễ, bảo vệ cán bộ là điều khó - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: H.Q.).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhắc lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Giai đoạn hiện tại, thành phố cùng cả nước trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 

Nhận thức rõ điều này, TPHCM đang nỗ lực để vượt qua các điểm nghẽn. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là vượt qua bẫy thu nhập trung bình, khắc phục hạ tầng, đổi mới mô hình tăng trưởng để bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Nghị quyết 98 ra đời hướng tới mục tiêu tháo gỡ các vướng mắc cho TPHCM. Điều đáng lưu tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp chủ trì 3 phiên họp của Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 và vẫn thấy có một số điểm chưa bằng lòng.

"Điều này không phải lỗi tại ai, chúng ta bị vướng bởi những thứ chính chúng ta đề ra chứ không có gì khác. Trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 98, khi còn điểm khác nhau giữa cơ chế mới với chính sách hiện hành, những người đưa ra nghị định hướng dẫn rất lo việc trái luật. Chúng tôi không dám trách vì họ lo cho an toàn của chính mình", Bí thư TPHCM chia sẻ.

Bí thư TPHCM: Khuyến khích thì dễ, bảo vệ cán bộ là điều khó - 2

Chủ tịch Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội làm việc với TPHCM ngày 5/10 (Ảnh: H.Q.).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thông tin thêm, đi kèm với Nghị quyết 98 là kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trong đó, việc khuyến khích có thể dễ dàng thực hiện, nhưng phần bảo vệ cán bộ là điều khó.

"Có ý kiến cho rằng rất khó trong việc bảo vệ vì động tới luật, vi phạm là vi phạm pháp luật. Nói điều đó để thấy, dù rất quyết tâm, quyết liệt, trong khâu thực hiện vẫn còn vướng", ông Nguyễn Văn Nên nói.

Từ những vấn đề trên, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, khi ban hành chính sách pháp luật, các cơ quan cần tính toán làm rõ vấn đề thẩm quyền. Quốc hội cần làm rõ, rạch ròi vấn đề gì, thẩm quyền nào của Chính phủ, của địa phương, tránh việc làm gì cũng phải đi xin.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những cách làm mới, khí thế mới, quyết tâm mới của TPHCM suốt thời gian qua. Trong đó, kinh tế - xã hội của thành phố có sự phát triển theo chiều hướng tích cực.

"Thành phố phấn đấu quyết liệt để quý IV tăng trưởng 9%, hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2024. Tôi cảm nhận sự quyết tâm, tầm nhìn, sự đổi mới của một thành phố đặc biệt", Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Bí thư TPHCM: Khuyến khích thì dễ, bảo vệ cán bộ là điều khó - 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: H.Q.).

Tuy nhiên, lãnh đạo Quốc hội cũng nêu rõ, tăng trưởng của TPHCM có phần chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế lớn. Kết cấu hạ tầng của địa phương cũng chưa được đầu tư đồng bộ.

"Tôi đồng tình với ý kiến, các bộ cần phải vào TPHCM, chứ không để TPHCM đi ra các bộ. Mong các cơ quan Trung ương vào thành phố nhiều hơn theo phương châm tắc đâu thông đó, khó đâu gỡ đó, gỡ về thể chế để phát triển kinh tế - xã hội", ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TPHCM đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân đầu tư công khi tốc độ còn chậm. Các cơ quan cần tính toán, xác định rõ nguyên nhân.

"Lý do khách quan thì phải chịu, nhưng nếu chủ quan thì phải xem có sự quyết liệt, quyết tâm không, hay ách tắc chỗ này, chỗ kia rồi đổ lỗi cho luật, cho chủ trương, chính sách chưa đồng bộ. Quốc hội ủng hộ cả nước và TPHCM, khi có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc thì cần nói rõ", ông Trần Thanh Mẫn quán triệt.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TPHCM, đề án đường sắt đô thị, đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, là những vấn đề cấp bách. Đảng đoàn Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cơ bản ủng hộ, sẵn sàng phối hợp khẩn trương, thường xuyên cùng thành phố.