1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư TPHCM: Học sinh có thể trở lại trường vào giữa tháng 5

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng với tình hình kiểm soát dịch tốt như hiện nay thì đến giữa tháng 5, TPHCM có thể cho học sinh đi học trở lại.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 10/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, công tác phòng chống dịch diễn ra quyết liệt ngay từ đầu nên cũng như cả nước, tình hình dịch bệnh tại thành phố được kiểm soát.

Song TPHCM không chủ quan mà cần quyết liệt hơn trong chống dịch. Thành phố cũng chuẩn bị để chuyển sang trạng thái mới là giai đoạn sống chung với bệnh truyền nhiễm Covid-19 nhưng không có dịch Covid-19.

Bí thư TPHCM: Học sinh có thể trở lại trường vào giữa tháng 5 - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nếu tình hình kiểm soát dịch tốt thì giữa tháng 5 có thể cho học sinh đi học trở lại (ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Theo người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, với tình hình kiểm soát dịch tốt như hiện nay thì giữa tháng 5 có thể cho học sinh đi học trở lại. Đây cũng là thời điểm nghiên cứu cho sản xuất tăng tốc trở lại, phục hồi kinh tế.

Trước đó, UBND TPHCM quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4. Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 3/5.

Trong công tác phòng, chống Covid-19, TPHCM đặt mục tiêu không để vượt quá 150 ca bệnh. Tuy nhiên, để sẵn sàng ứng phó cho tình trạng xấu hơn, TPHCM cũng lên kịch bản ứng phó với 500 ca bệnh Covid-19.

TPHCM đã chuẩn bị 2.300 giường bệnh Covid-19 và luôn sẵn sàng 1.000 giường bệnh.

Theo Bí thư Nhân, hiện TPHCM mới sử dụng khoảng 3,5% công suất giường bệnh để phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tính đến 8h ngày 10/4, TPHCM có 54 ca nhiễm Covid-19, đã điều trị khỏi 37 trường hợp, 17 ca còn lại đang điều trị với tiến triển sức khỏe tốt. Thành phố cũng không có trường hợp nhân viên y tế bị lây nhiễm và chỉ còn khoảng 600 trường hợp cách ly tập trung.

Quốc Anh