1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Q.Huy

(Dân trí) - Thăm và chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chung tay góp sức cho sự phát triển của thành phố và cả nước thời gian tới.

Chiều 4/2, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Giám Luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - 1

Đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trong thành công của Việt Nam và TPHCM năm 2023 có sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và sự tham gia của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nói riêng, các chư tăng, phật tử đã cùng tham gia đóng góp cho thành phố, đất nước phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đầu năm 2024, TPHCM đã có nhiều chuyển biến khá hơn năm 2023. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố cùng cả nước vẫn còn nhiều thách thức từ bên ngoài và những khó khăn từ bên trong, cần thích ứng linh hoạt, nỗ lực, không chủ quan.

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - 2

Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Ảnh: Thành ủy TPHCM).

TPHCM đã triển khai kế hoạch ngắn hạn, tiếp tục các kế hoạch trung, dài hạn để xây dựng thành phố đúng với tầm vóc, vị trí cả nước kỳ vọng và Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội giao.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ, đồng lòng, chung tay góp sức cho sự phát triển trong thời gian tới.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, ông luôn quan tâm, theo dõi các hoạt động của TPHCM. Đề cập một số kết quả TPHCM đạt được trong năm qua, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho rằng, kết quả này cho thấy đồng bào TPHCM luôn cảm thông, chia sẻ cùng đất nước và thành phố.

Thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay đóng góp cùng TPHCM chăm lo, từng bước nâng cao đời sống của người dân, nhất là người dân có cuộc sống còn khó khăn.