Bí thư Thành ủy TPHCM: Phải công khai kết luận thanh tra cho dân biết

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền thành phố phải cập nhật dữ liệu kết luận thanh tra của TPHCM từ năm 2016 đến nay vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố để báo chí, người dân theo dõi, giám sát. Theo ông, đây là dữ liệu rất tốt cho công tác quản lý Nhà nước và giám sát của nhân dân.

Sáng 12/5, UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai giai đoạn 1 các trung tâm thuộc đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Phải công khai kết luận thanh tra cho dân biết - 1

Đại diện Sở Thông tin - Truyền thông TP thuyết trình về trung tâm điều hành đô thị thông minh. Theo kế hoạch, một ứng dụng được xây dựng trên điện thoại thông minh để lãnh đạo TP có thể vào xem camera, thông tin phản ánh từ người dân

Theo Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Dương Anh Đức, đến nay, kho dữ liệu dùng chung của thành phố đã hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở dữ liệu của các sở ngành như Sở Kế hoạch – Đầu tư, Cục thuế TP, Sở Y tế, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và xã hội…

“Một số cơ sở dữ liệu quan trọng đã được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung như cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, người nộp thuế, lao động nước ngoài, cơ sở dữ liệu đất đai… Bước đầu thực hiện trích xuất, khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ công tác điều hành của thành phố”, ông Đức nói.

Về trung tâm điều hành chỉ huy của đô thị thông minh, TP đã triển khai thí điểm kết nối, tích hợp dữ liệu các hệ thống camera giám sát của Sở GTVT TP, UBND các quận, huyện (1, 12, Phú Nhuận, Gò Vấp). 

“Hơn 1.000 camera đã được tích hợp về trung tâm điều hành, trong đó, phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc 50 camera gồm: nhận diện khuôn mặt, nhận dạng phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật tự…”, ông Đức cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Phải công khai kết luận thanh tra cho dân biết - 2

Hơn 1.000 camera đã được tích hợp về trung tâm điều hành đô thị thông minh

Về Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, theo ông Đức, TP đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp về phương pháp luận, từ đó xây dựng cơ sở khoa học và thực nghiệm cho các hoạt động nghiên cứu, tham mưu về dự báo kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, UBND TP đã phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin TP. Việc xây dựng đô thị thông minh là quá trình liên tục và mang tính chất mở, đòi hỏi có sự chung tay của các nguồn lực xã hội. Do đó, TP mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau khi chuẩn hóa thiết bị công nghệ, TP kết nối camera toàn thành phố ở các lĩnh vực; Kết nối trung tâm điều hành với các sở ngành và quận, huyện.

“Công bố chuẩn camera cho người dân và các lĩnh vực ngành nghề biết để trang bị phù hợp. Đồng thời lên lộ trình tích hợp số lượng camera, khu vực, lĩnh vực… Những vị trí nhạy cảm nên có camera nhận diện khuôn mặt để theo dõi, đảm bảo tính an toàn tại thành phố”, ông Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Phải công khai kết luận thanh tra cho dân biết - 3
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị công khai dữ liệu kết luận thanh tra lên kho dữ liệu dùng chung

“Chẳng hạn như trung tâm điều hành kết nối với camera của trường học, nếu phát hiện sự cố ở lớp học thì mình có thể vào coi camera xem ai làm gì học sinh…”, ông Nhân ví dụ.

Theo ông Nhân, xây dựng đô thị thông minh giúp số hóa dữ liệu ở các lĩnh vực, giúp thuận tiện trong công việc và đây cũng là nguồn tài nguyên vô cùng lớn trong lãnh đạo, điều hành, phát triển thành phố.

Ông yêu cầu UBND TP cố gắng cuối năm nay, đô thị thông minh được phổ biến đến người dân, cung cấp địa chỉ cho người dân vào khai thác dữ liệu.

“Cuối năm đô thị thông minh phải thành hiện thực, người dân thành phố không còn xa lạ với thành phố thông minh”, ông Nhân nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP đề nghị Chủ tịch UBND TP sớm cho rà soát, cập nhật dữ liệu cho kho dữ liệu dùng chung của TP, đặc biệt là các kết luận thanh tra.

“Cái này là theo quy định luật pháp, kết luận thanh tra phải công khai. Thành phố cập nhật kết luận thanh tra từ 2016 đến nay. Không công bố thì dân không biết, báo chí không biết để theo dõi, giám sát”, ông Nhân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Nhân yêu cầu đẩy mạnh công tác dự báo phát triển kinh tế - xã hội, mô phỏng tình trạng giao thông, ngập úng, dự báo dân số… 

“Bản chất của đô thị thông minh là quản lý trên cơ sở dự báo. Sở GTVT TP phải dự báo được tình hình giao thông những năm tới, Sở Xây dựng mô phỏng tình trạng ngập năm 2020 sau khi hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng…”, ông Nhân gợi ý.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Phải công khai kết luận thanh tra cho dân biết - 4
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bức xúc vì nhiều đơn vị không chia sẻ dữ liệu dùng chung

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Cụ thể, khi xây dựng kho dữ liệu dùng chung thì có một số sở ngành và Tổng Công ty Nhà nước không hợp tác cung cấp dữ liệu. Ông Phong đặt câu hỏi vì sao các đơn vị này không hợp tác? Kho dữ liệu dùng chung phục vụ quá trình chỉ đạo, quản lý, phát triển thành phố, vậy các đơn vị giữ lại để làm gì? 

“Không thể có lợi ích cục bộ như thế được. Phải rõ ràng, minh bạch. Các đồng chí cố tình cản trở, làm khó là điều không chấp nhận được. Tôi nói thẳng, các đồng chí đừng buồn. Tại sao không chấp hành? Tại sao không chia sẻ dữ liệu. Tôi biết sở nào, đơn vị nào, không tiện nói ra ở đây thôi ”, ông Phong gay gắt.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu tiếp tục tổ chức khai thác kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị thực hiện chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, tránh tình trạng số liệu không thống nhất và không đồng bộ.

Quốc Anh