1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bí thư Thăng: Không có chỗ cho cán bộ “cậy” quyền lực, giỏi nói suông!

(Dân trí) - “Thành phố không có chỗ cho cán bộ ỷ vào quyền lực, tư lợi cá nhân. Chúng ta cần những cán bộ không ngừng học hỏi mọi lúc mọi nơi, có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản hồi từ người dân”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 thành lập Trường Đảng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, nay là Học viện Cán bộ TPHCM, diễn ra vào sáng 15/3.

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Chúng ta đang hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, năng động, sáng tạo, năng suất lao động cao, đi đầu thực hiện cải cách hành chính. Vì thế, nhân dân trông đợi rất nhiều ở đội ngũ lãnh đạo các cấp có năng lực, phẩm chất, tận tụy vô điều kiện”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, thành phố không có chỗ cho cán bộ cậy quyền lực, tư lợi cá nhân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, thành phố không có chỗ cho cán bộ "cậy" quyền lực, tư lợi cá nhân

Theo Bí thư Thăng, không ai cần những cán bộ chỉ biết thuộc bài, giỏi nói suông những điều học từ sách vở và luôn tự mãn với kiến thức của mình.

“Thành phố không có chỗ cho cán bộ ỷ vào quyền lực, tư lợi cá nhân. Chúng ta cần những cán bộ phải không ngừng học hỏi mọi lúc mọi nơi, có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản hồi từ người dân. Cần những cán bộ tạo ra đội ngũ lập nghiệp, sáng tạo trong cộng đồng. Những cán bộ dám nghĩ, dám làm, mạnh mẽ đưa ra những sáng kiến, những đề xuất đổi mới phương pháp quản lý”, Bí thư Thăng nhấn mạnh.

Bí thư nhắn nhủ cùng đội ngũ đào tạo cán bộ thành phố: “Chúng ta rất cần và sẵn sàng đón nhận những cán bộ có năng lực, coi việc chăm lo việc ăn nên làm ra của các doanh nghiệp, cuộc sống bình yên cho người dân như chăm lo cho sự thịnh vượng, êm ấm của gia đình mình!”.

Đánh giá cao những thành tựu trong 50 năm qua của Học viện Cán bộ TP, Bí thư Thăng yêu cầu lãnh đạo Học viện phải đi đầu không chỉ trong công tác nhận thức mà cả trong hành động mạnh mẽ, góp phần giải phóng năng lực của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển thông qua chất lượng đội ngũ cán bộ do mình đào tạo.

Ông yêu cầu học viện phải xác định rõ chiến lược và mục tiêu thực hiện một cách hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực trí tuệ của cán bộ thành phố, gắn công tác đào tạo với yêu cầu phát triển của thành phố để chủ động tham gia nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, khi các hiệp định tự do thương mại quốc tế có hiệu lực thì nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng phát triển sẽ đóng vai trò quyết định.

Trên cơ sở đó, Học viện cần đổi mới sâu sắc nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, tham gia tích cực vào việc thay đổi cơ chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu hội nhập toàn diện.

Bí thư Thăng chỉ đạo: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý Học viện. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên về đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó, cần chăm lo tốt cho cán bộ, giảng viên, tạo điều kiện để giảng viên tự nâng cao học vấn, chủ động đưa ra những phương pháp giảng dạy mới”.

Tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM khẳng định, Học viện sẽ liên kết với các trường đại học, Viện đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo; Trước mắt là đào tạo quản lý hành chính công, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công.

Ông Trần Hoàng Ngân cho biết, bên cạnh các lớp học chính quy, Học viện sẽ thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước…

Ngoài ra, trường thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và trường đại học, hội doanh nghiệp…. tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức quản lý, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, khởi nghiệp, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế ACE, TPP, FTA, PPP… cho doanh nhân, cán bộ quản lý hành chính và dịch vụ công.

Quốc Anh

Bí thư Thăng: Không có chỗ cho cán bộ “cậy” quyền lực, giỏi nói suông! - 2