Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tìm kiếm gương người tử tế trên không gian mạng

Quốc Anh Nam Thái

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý công tác thi đua khen thưởng cần hướng tới không gian mạng: "Chỉ cần xuất hiện hành động tử tế thì người ta đưa lên mạng, chia sẻ, bình luận theo hướng tích cực".

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói về thi đua yêu nước

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng: Phong trào thi đua của thành phố ngày càng thiết thực, càng đi vào đời sống thực tiễn với những mô hình sinh động, hiệu quả, rộng khắp, mọi lúc mọi nơi.

Nhiều gương người tốt, việc tốt tiêu biểu xuất hiện từ các phong trào như: toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, lao động sáng tạo, phong trào thi đua quyết thắng vì an ninh Tổ quốc, dân vận khéo, giảm nghèo bền vững…

"Với hơn 1.092 công trình dự án đăng ký thi đua, trong đó 893 dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Từ các phong trào đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, được tuyên dương", ông Nên nói.

Theo ông Nên, thời gian tới công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua phải bám thật sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và khơi dậy được lòng yêu nước, ý chí vươn lên của mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đồng thời, đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua, trước hết là trong hệ thống chính trị với tinh thần mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm làm đúng và làm tốt công việc của mình.

"Người đứng đầu các cấp phải thật sự gương mẫu, tiên phong, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua của ngành mình, cấp mình, đơn vị mình, địa phương mình", Bí thư Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tìm kiếm gương người tử tế trên không gian mạng - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng cần tuyên dương người tốt, người tử tế được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhắc lại hạn chế trong thi đua khen thưởng năm 2020, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng, người đứng đầu một số tổ chức chưa thật sự quan tâm công tác thi đua.

"Việc này có nhiều nguyên nhân nhưng có một nguyên nhân mà chúng ta phải tự hỏi: Những người đảng viên, những cán bộ có yêu nước không? Bác Hồ đã nói nếu yêu nước thì phải thi đua. Nếu không làm tốt công tác thi đua thì phải xem xét lại mình".

Ông Nên cũng lưu ý không được có tư tưởng bình quân, thành tích trong thi đua khen thưởng: "Có nơi khen thưởng luân phiên. Việc này dễ làm người ta ngộ nhận đó là bình quân, năm nay tôi được khen, năm sau tới anh", ông Nên nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM gợi ý công tác thi đua khen thưởng chú trọng đến hoạt động trên không gian mạng, với việc phát hiện và thông tin nhanh, lan rộng.

"Chỉ cần xuất hiện hành động tử tế, việc làm tốt thì người ta đưa lên, chia sẻ, bình luận theo hướng tích cực. Do đó, công tác thi đua cũng hướng đến khu vực này. Trên không gian mạng mặt tích cực ngày càng lan rộng hơn. Chúng ta làm sao lấy tích cực đấu tranh dẹp bớt tiêu cực", ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy cho rằng cần tính toán để phát động phong trào thi đua để tổ chức, cá nhân nói lời hay, làm việc tốt, việc tử tế, ứng xử văn minh được phát hiện và truyền thông để mọi người vào chia sẻ bình luận trên không gian mạng ngày càng nhiều càng tốt. Ông mong muốn tổng kết thi đua yêu nước năm 2021 phải tôn vinh những tấm gương này.