Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dồn sức giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm

Quốc Anh

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh công việc quan trọng sắp tới là dồn sức giải quyết tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng mà Trung ương quan tâm tháo gỡ khó khăn.

Ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI tổ chức Hội nghị lần 5 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu kết luận, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh một số công việc quan trọng, cấp bách triển khai trong thời gian tới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dồn sức giải quyết tồn đọng ở Thủ Thiêm - 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết thời gian tới sẽ tập trung giải quyết tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án chống ngập do triều trị giá gần 10.000 tỷ đồng...

"Trước hết, công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn là ưu tiên số 1 vì có ca lây nhiễm cộng đồng thì chúng ta không thể làm ăn gì cả. Vì vậy, tuyệt đối chúng ta không được chủ quan, dù là việc nhỏ. Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, nhất là số người nhập cảnh trái phép", Bí thư Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: Tổ chức thật tốt bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu nào. Rà soát, xác minh kỹ lưỡng, nhất là công tác nhân sự.

Chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện xử lý kịp thời các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin ảnh hưởng đến đường lối, chủ trương và nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện quy hoạch thành phố Thủ Đức hướng đến tầm nhìn lâu dài, bền vững, chuẩn bị sẵn sàng tiếp xúc tập đoàn trong và ngoài nước.

Ông Nên thông tin, hiện nay có nhiều nhà đầu tư lớn đến gặp lãnh đạo TPHCM, mong có điều kiện để đầu tư vào TP Thủ Đức.

"Điều này là có thật, còn làm được hay không, chuẩn bị như thế nào đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư là việc không hề đơn giản", ông Nên lưu ý.

Theo Bí thư Thành ủy, trước mắt thành phố cần dồn sức tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là dự án vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, để sớm xử lý không để tồn đọng, tạo ra thắc mắc không cần thiết, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

TP Thủ Đức cần tiếp tục triển khai tập trung đầu tư xây dựng để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Đồng thời, rà soát chất lượng của đồ án quy hoạch, những khu vực triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân thì phải có kế hoạch khắc phục. Khẩn trương nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển TP Thủ Đức, đây là vấn đề cấp thiết.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng nhấn mạnh việc dồn sức giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận xã hội. Thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho TPHCM để có điều kiện phát triển.

"Đây là cơ hội để chúng ta xử lý những công việc tồn đọng từ lâu, trong đó có dự án mà chúng ta đã biết như chống ngập do triều, giải quyết tồn đọng sau Thanh tra có liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số dự án về hạ tầng. Đây là công việc quan trọng cấp bách, đòi hỏi nỗ lực lớn", Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quý 1/2021, kinh tế thành phố có dấu hiệu phục hồi rõ rệt: GRDP ước đạt hơn 329.000 tỷ, tăng 4,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 0,42%); tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 104.000 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán (tăng 15% so với cùng kỳ).

Ông Hoan cũng cho hay, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian sống của người dân và phát sinh các mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự, tình hình cháy nổ và các thương vong do hỏa hoạn còn diễn biến phức tạp.