Bí thư Hà Nội: Cấp thiết xử lý ùn tắc, ô nhiễm tại thủ đô
(Dân trí) - Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết thành phố sẽ đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xử lý các vấn đề cấp thiết như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường trong thời gian tới.
Sáng 20/3, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 4 nội dung.
Thứ nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kết luận số 118-KL/TƯ ngày 18/1/2025 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TƯ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu (Ảnh: Viết Thành).
Thứ hai là về tình hình kết quả bước đầu thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại không gian phát triển, các phường, xã đồng bộ với tổ chức đại hội và tổ chức chính quyền.
Thứ ba là việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thứ tư là việc thực hiện các kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội.
Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; đồng thời, trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan, tiếp thu các phản ánh từ thành phố, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Hà Nội.
Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như những nỗ lực, kết quả bước đầu triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thường trực Ban Bí thư lưu ý một số vấn đề quan trọng, những hạn chế, tồn tại thành phố cần tập trung khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ các công việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương.
Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền thành phố phải hết sức chủ động, nội dung gì thuộc thẩm quyền phải tập trung triển khai, không để xảy ra đùn đẩy, né tránh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra và báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra, đặc biệt là những hạn chế đã được chỉ ra trong đợt kiểm tra tuy ngắn nhưng thể hiện rõ tính nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, khoa học, tận tâm; dự thảo kết quả kiểm tra rất đầy đủ.
Theo Bí thư Hà Nội, ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ triển khai thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra và những lưu ý của Trưởng đoàn kiểm tra.
Đồng thời, đề ra các kế hoạch thực hiện các nội dung yêu cầu Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Bên cạnh đó sẽ có các giải pháp mới để tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có các giải pháp trọng tâm là tổ chức sắp xếp bộ máy chính quyền cơ sở, để sau sắp xếp phục vụ tốt nhất cho người dân; thúc đẩy nhanh các giải pháp thực hiện Nghị quyết 57, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số thực sự là động lực phát triển; thực hiện tốt Chỉ thị 35, Kết luận 118.
Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xử lý các vấn đề cấp thiết như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường..., theo Bí thư Hà Nội.