Bí thư Hà Nam nhận đỡ đầu bé gái có hoàn cảnh đặc biệt

Đức Văn

(Dân trí) - Trong buổi thăm, tặng quà Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam đã nhận đỡ đầu bé gái 7 tháng tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 152 đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tàn tật nặng và 13 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bí thư Hà Nam nhận đỡ đầu bé gái có hoàn cảnh đặc biệt - 1

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam bế cháu bé Chu Quỳnh Anh trong buổi thăm và tặng quà Trung tâm công tác xã hội tỉnh (Ảnh: Hoa Hiên).

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm công tác xã hội tỉnh, trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ cao tuổi, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời đề nghị cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục quan tâm, thương yêu, chăm sóc chu đáo cho các cụ cao tuổi, các cháu thiếu nhi.

Trong buổi thăm, tặng quà trung tâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã nhận đỡ đầu cháu bé Chu Quỳnh Anh (7 tháng tuổi) là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Theo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam, bé Chu Quỳnh Anh bị bỏ rơi tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, khi mới lọt lòng mẹ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định, bé Quỳnh Anh được đưa về trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng. Hiện nay bé Quỳnh Anh sức khỏe tốt, rất ngoan ngoãn.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã tặng quà các cụ cao tuổi và các cháu thiếu nhi được nuôi dưỡng tại Trung tâm; Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh 13 triệu đồng và nhận đỡ đầu một cháu thiếu nhi tại trung tâm.

Ngày 31/5, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".

Để thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ngành LĐ-TB&XH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ đoàn và các ngành có liên quan đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; chủ động phòng ngừa và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em...