1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Bình Định: "Địa phương khó khăn, khi có vốn lại không biết tiêu"

Doãn Công

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng các địa phương còn rất khó khăn, tuy nhiên khi bố trí nguồn vốn lại không biết chỗ để tiêu.

Ngày 10/11, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, quyết nghị thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư về kéo dài thời gian thực hiện các dự án.

"Sức mình làm được thì làm còn không để người khác làm"

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị rà soát lại năng lực của các chủ đầu tư.

"Chủ đầu tư nào để xảy ra việc chậm chạp, không hiệu quả, quản lý không chặt chẽ thì phải chịu trách nhiệm. Việc này, UBND tỉnh phải rà soát lại, kể cả huyện, xã", ông Dũng nói.

Bí thư Bình Định: Địa phương khó khăn, khi có vốn lại không biết tiêu - 1

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bình Định).

Bí thư Bình Định cũng yêu cầu rà soát năng lực của nhà thầu. Những công trình nào không có lý do chính đáng mà chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền ký gia hạn thì những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

"Tới đây, tôi đề nghị thanh tra, kiểm tra vào cuộc. Mặt bằng giao sạch, không có vấn đề gì hết, tại sao lại xin gia hạn? Có những công trình xây dựng 2 năm không xong dù giao mặt bằng sạch", ông Dũng thẳng thắn nói.

Riêng đối với những trường hợp làm chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng, ông Dũng đề nghị phải xử phạt, cấm không cho tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh.

"Sức mình làm được thì làm còn không thì để người khác làm, tại sao cứ ôm hết vào rồi để đó. Các chủ đầu tư cũng phải hiểu được việc này. Trường hợp đề xuất gia hạn hợp đồng mà không nói lý do chính đáng, tôi sẽ xử lý trách nhiệm", ông Dũng nhấn mạnh.

Tìm giải pháp giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bình Định vẫn nằm trong top đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công và khả năng năm nay cũng sẽ đạt được kế hoạch.

Tỉnh đang cố gắng giải ngân nguồn vốn Trung ương giao đạt 100%. Tuy nhiên, với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, khả năng không đạt, tỷ lệ giải ngân còn rất thấp so với cả nước.

Về nguồn vốn ngân sách của tỉnh, ông Dũng yêu cầu phải giải ngân được ít nhất 95%, còn lại chuyển sang năm sau.

"Vốn kéo dài năm 2022 sang 2023 phải giải ngân hết 100%, địa phương, chủ đầu tư nào không giải ngân hết phải chịu trách nhiệm. Hạn chế việc bố trí vốn nhưng không biết chỗ tiêu", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng cho rằng về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn những tồn tại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị của các địa phương chưa tốt. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm

"Đến bây giờ đã giữa tháng 11 rồi, nhưng 64 dự án vẫn chưa phê duyệt báo cáo kỹ thuật, vậy trách nhiệm này thuộc về ai, việc này cần phải làm rõ", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hầu hết các dự án kéo dài là do vướng giải phóng mặt bằng. Do vậy, ông Dũng đề nghị các địa phương, ngay cả người đứng đầu cũng cần phải vào cuộc và phải chịu trách nhiệm.

"Nếu lãnh đạo chỉ biết chọn việc dễ để làm, vậy cái gì khó bỏ cho ai làm? Chúng ta phải làm bằng trách nhiệm với nhân dân, với xã hội, với những người đã bầu ra mình. Các địa phương phải chung tay trong công tác giải phóng mặt bằng, không thể nào đẩy hết gánh nặng này cho tỉnh", Bí thư Hồ Quốc Dũng nói.