Hà Tĩnh:

Bị thách đố trên mạng, nữ sinh tung tin bịa đặt “3 người nhiễm Covid-19”

(Dân trí) - Tham gia một nhóm chat trên mạng xã hội Facebook, nữ sinh T. bị thách đố tung tin có người nhiễm Covid-19. Nhận lời thách, H. đã tự bịa tin rồi tung lên mạng xã hội.

Chiều ngày 28/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị tiếp tục triệu tập thêm một trường hợp tung tin sai sự thật về việc có người trên địa bàn bị nhiễm Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, sáng ngày 28/2, Công an huyện Nghi Xuân nhận được phản ánh về thông tin thất thiệt trên Facebook với nội dung tính đến 15h30 ngày 27/2, có 3 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc dương tính với Covid-19.

Quá trình điều tra, xác minh nữ sinh P.T.H. (học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn) là người đăng tải nội dung trên nên cơ quan chức năng đã triệu tập nữ sinh H. và người giám hộ (mẹ nữ sinh H.).

Bị thách đố trên mạng, nữ sinh tung tin bịa đặt “3 người nhiễm Covid-19” - 1

Nữ sinh H. và người giám hộ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, H. cho biết, vào khoảng 23h ngày 27/2, H. tham gia vào một nhóm chát trên mạng xã hội rồi thách đố nhau đưa thông tin người Nghi Xuân dương tính với Covid-19 lên mạng xã hội.

Nhận lời thách, H. đã đăng tải lên facebook cá nhân với nội dung thông tin không có thật.

Liên quan đến hành vi tung tin sai sự thật về người nhiễm Covid-19, trước đó vào tối ngày 27/2, Công an huyện Nghi Xuân cũng triệu tập chị Trương Thị T. (SN 1985, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục làm rõ sự việc và xem xét hình thức xử phạt 2 trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Tiến Hiệp