Bị phạt hơn 2 tỷ đồng vì "xé rào" cao tốc để vận chuyển đất
(Dân trí) - UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) quyết định xử phạt hơn 2 tỷ đồng đối với người vi phạm trong vụ việc "xé rào" cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 để khai thác, vận chuyển đất.
Ngày 18/3, UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Hưng (SN 1991), trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, liên quan đến vụ "xé rào" cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 để chở đất.
Trước đó, vào ngày 11/5/2024, tại khu vực phía nam hầm Thung Thi (xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung), nhiều xe tải di chuyển từ bên ngoài, xuyên qua hàng rào chắn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 để vận chuyển đất.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một máy xúc đang múc đất đá tại khu vực sau nhà điều hành Ban quản lý hầm Thung Thi, một xe ben nhãn hiệu Howo biển kiểm soát 36C-40.167 đang chở đất từ khu vực khai thác đi vào cao tốc.
Thêm vào đó, có 3 ô tô tải khác đang đậu tại khu vực khai thác đợi múc đất. Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế các xe tải đã di chuyển qua lối ngang tự mở vào cao tốc để rời đi.
Đối với lái máy xúc, sau khi được mời xuống làm việc, người này không phối hợp, khóa máy và rời hiện trường.
Đoàn công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng sự việc, niêm phong tang vật là một máy xúc và lấy mẫu đất để phân tích làm căn cứ xác minh các tình tiết liên quan.

Sau sự việc, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những hành vi phạm.
Theo kết quả xác minh, ông Trịnh Văn Hưng đã khai thác vật liệu xây dựng thông thường tại phía nam hầm Thung Thi mà không có giấy phép. Với hành vi này, ông Hưng bị xử phạt 45 triệu đồng.
Đối với máy xúc bị thu giữ, cơ quan chức năng thẩm định có giá trị 2 tỷ đồng. Do đó, ông Hưng bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, phải nộp khoản tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm là 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Hưng còn phải nộp lại số tiền hơn 163 triệu đồng do đã khai thác và bán hơn 3.000m3 đất, đá.