Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì "nhà gần đây"

Trần Thanh

(Dân trí) - Khi bị kiểm tra nồng độ cồn đêm 30/4 ở Hà Nội, tài xế S. liên tục xin xỏ cảnh sát bỏ qua lỗi vi phạm, "nay là ngày nghỉ lễ" và "nhà gần đây".

Đêm 30/4, Tổ công tác liên ngành Y11/141 do Trung tá Nguyễn Đức Huấn làm Tổ trưởng, lập chốt tại đường Trần Khát Chân (đoạn cạnh TAND quận Hai Bà Trưng) để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết hợp kiểm tra hành chính các trường hợp vi phạm khác.

Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì nhà gần đây - 1

Tổ công tác Y11/141 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Khát Chân đêm 30/4 (Ảnh: Trần Thanh).

Thời gian làm việc của tổ công tác từ 19h30 tới 23h30 cùng ngày. Tại chốt, cảnh sát lập rào chắn, tạo làn cưỡng bức để kiểm tra các trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là kiểm tra về nồng độ cồn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 21h20, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy (mang BKS 29D2-077.xx) trên xe chở theo 2 người đàn ông đều không đội mũ bảo hiểm, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì nhà gần đây - 2

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với cả nữ tài xế ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Tại chốt làm việc, danh tính lái xe được làm rõ là L.H.S. (SN 1967, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nói với cảnh sát, lái xe S. thừa nhận bản thân và người ngồi sau xe đã sử dụng rượu bia và vừa từ chỗ "liên hoan dịp nghỉ lễ 30/4" trở về nhà.

Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì nhà gần đây - 3

Tài xế S. cùng người đàn ông ngồi sau xe liên tục xin xỏ tổ công tác Y11/141 hòng được bỏ qua lỗi vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Ngay sau khi vào chốt làm việc, lái xe S. và người đàn ông ngồi sau xe liên tục "xin xỏ" tổ công tác hòng được bỏ qua lỗi vi phạm. Thậm chí nam tài xế còn tỏ ra "chây ỳ", không chịu chấp hành thổi nồng độ cồn với lý do "nhà gần đây", "nay là ngày nghỉ lễ" và "mới từ chỗ liên hoan 30/4 trở về nhà".

Sau khoảng 20 phút tiến hành giải thích, tổ công tác mới yêu cầu được ông S. thổi vào máy đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này vi phạm ở mức 0,140mg/1 lít khí thở.

Với vi phạm trên, ông S. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày làm việc.

Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì nhà gần đây - 4

Qua kiểm tra, tài xế S. vi phạm ở mức 0,140mg/1 lít khí thở (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù sau khi đã ký vào biên bản vi phạm song tài xế S. vẫn tiếp tục "chiêu" xin xỏ, tỏ ra chây ỳ với tổ công tác, hòng được bỏ qua lỗi nồng độ cồn. Tuy nhiên đại diện tổ công tác Y11/141 đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu ông S. rời khỏi khu vực làm việc của cảnh sát.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện xe máy do lái xe Đ.H.L. (SN 1966, ở Hai Bà Trưng) điều khiển. Khi cảnh sát yêu cầu nam tài xế thổi vào máy đo nồng độ cồn, thì người này lấy lý do "cần gọi cho người nhà" và liên tục bấm điện thoại rồi rời khỏi khu vực làm việc của tổ công tác.

Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì nhà gần đây - 5

Nam tài xế L. liên tục lấy lý do và không chịu thổi nồng độ cồn. Phải mất 30 phút, cảnh sát mới đo độ cồn được với người này (Ảnh: Trần Thanh).

Sau khoảng 30 phút, nam tài xế L. mới chịu quay lại chốt và chấp hành thổi nồng độ cồn. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông L. vi phạm ở mức 0,373mg/1 lít khí thở. Với vi phạm này, ông L. sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Tiếp đó, lúc 21h50, cảnh sát tiếp tục dừng xe máy mang BKS 29G1-523.xx, do lái xe N.K.D. (SN 1963, ở quận Thanh Xuân) điều khiển, để kiểm tra. 

Qua đo nồng độ cồn, cảnh sát phát hiện lái xe D. vi phạm ở mức 0,171mg/1 lít khí thở. Với vi phạm này, ông D. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày làm việc. Đáng nói, trong quá trình lập biên bản, tài xế D. cũng liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm song đều bị cảnh sát từ chối.

Khoảng 20 phút sau, cảnh sát tiếp tục dừng xe máy do tài xế L.T.D. (SN 1993, ở Hai Bà Trưng) điều khiển, sau xe chở theo một phụ nữ.

Bị kiểm tra độ cồn, tài xế chây ỳ không chấp hành vì nhà gần đây - 6

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác Y11/141 còn kiểm tra hành chính các trường hợp vi phạm khác (Ảnh: Trần Thanh).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện lái xe này vi phạm ở mức 0,037mg/1 lít khí thở. Với vi phạm này, anh D. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Y11/141 cho biết, sau một thời gian thực hiện cao điểm xử lý, kiểm tra về nồng độ cồn, hiện nay ý thức của người dân đã được cải thiện đáng kể.

Quá trình tổ công tác lập chốt kiểm tra, hầu như không phát hiện trường hợp tài xế ô tô nào "dính" lỗi nồng độ cồn. Số còn lại vi phạm chủ yếu là lác đác các trường hợp người điều khiển xe máy với tâm lý "nhà gần, nhân dịp nghỉ lễ...".

Cũng theo Tổ trưởng Y11/141, hiện nay đa số những người vi phạm nồng độ cồn thuộc nhóm độ tuổi từ trung niên trở lên, còn nhóm thanh, thiếu niên thì có số lượng vi phạm không đáng kể.

"Đây là nhóm độ tuổi vi phạm khiến chúng tôi rất "đau đầu". Các trường hợp vi phạm trong độ tuổi này thường tỏ ra chây ỳ, không chịu chấp hành khi bị lập biên bản hay được yêu cầu thổi nồng độ cồn. Đối với những trường hợp này, tổ công tác phải hết sức khéo léo, kiên trì và nhẫn nại để giải thích cho họ hiểu. Ngoài ra, trong một số trường hợp cũng cần phải cứng rắn để yêu cầu người vi phạm chấp hành", Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Y11/141 chia sẻ.