Hà Nam:

Bị gia đình ngăn cản yêu đương, thiếu nữ nhảy cầu tự vẫn

(Dân trí) - Vì không muốn con gái qua lại với bạn trai nghiện ngập nên gia đình quyết liệt phản đối chuyện tình cảm của con mình. Trong lúc nghĩ quẩn, cô gái gieo mình xuống dòng sông tự vẫn.

Vào khoảng 8h30 sáng ngày 6/5, tại cầu Đọ Xá, thuộc thành phố Phủ Lý, người dân phát hiện một thiếu nữ gieo mình xuống dòng sông Đáy tự vẫn. Nạn nhân được xác định là N (22 tuổi), quê ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm.

 Cầu Đọ Xá nơi N tự vẫn
 Cầu Đọ Xá nơi N tự vẫn

Một số người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên có một thiếu nữ đứng trên cầu gọi điện và nhắn tin, được một lúc sau thì mọi người mới hoảng hồn phát hiện người này nhảy xuống dòng sông Đáy. Do tình huống quá bất ngờ, nước lại chảy quá xiết và sâu nên không ai kịp xuống cứu nạn nhân.

Lúc mẹ của nạn nhân đến khóc thảm thiết mới kể, do nạn nhân có yêu một người con trai nghiện ma túy, mặc dù đã khuyên răn nhưng cô gái không nghe, nên gia đình quyết liệt phản đối. Sáng ngày 6/5, mẹ của nạn nhân bảo nạn nhân ở nhà trông nhà để đi chợ, lúc về thì không thấy con gái đâu. Lúc này mới nhận được tin báo của chị gái nạn nhân về việc, nạn nhân có nhắn tin với nội dung con là người con bất hiểu, nếu con không về thì lên cầu Đọ Xá tìm xác con.

Gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của nạn nhân
Gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể của nạn nhân

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng Công an thành phố Phủ Lý đã đến hiện trường vụ việc, phối hợp cùng gia đình nạn nhân tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến 19h cùng ngày thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, người dân hiếu kỳ vẫn tập trung rất đông trên cầu Đọ Xá để xem tìm kiếm nạn nhân.

Đức Văn