Đồng Nai:

Bị điện phóng cháy mặt vì gỡ diều vướng lưới điện

(Dân trí) - Thấy diều bị vướng vào dây điện, nam thanh niên liền lấy cây sào bằng kim loại để gỡ diều dẫn đến bị phóng điện cháy sém phần da ở mặt, tay và ngực.

Luôn tiền ẩn những nguy hiểm khi thả diều gần dây điện
Luôn tiền ẩn những nguy hiểm khi thả diều gần dây điện

Ngày 16/3, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Điện lực huyện Thống Nhất (Điện lực Đồng Nai) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử lý, khắc phục hậu quả 2 vụ tai nạn điện do người thả diều gây ra tại địa bàn.

Theo đó, vào ngày 10/3, trên đường dây trung thế 22kV đoạn thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ phóng điện khiến em Phạm Ngọc Phát (17 tuổi) bị bỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc thả diều, diều của Phát bị vướng vào đường dây điện ở độ cao 8m nên thanh niên này leo lên mái nhà gần đó rồi dùng sào kim loại để gỡ diều. Khi Phát vừa đưa sào lên gần sát đường dây thì bị điện phóng xuống gây bỏng.

Nạn nhân sau đó được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng da mặt, ngực và tay bị cháy sém. Vụ tai nạn khiến ngành chức năng phải ngắt điện đường dây trong suốt 2 giờ đồng hồ để khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào ngày 3/3 một vụ tai nạn điện liên quan đến thả diều đã xảy ra trên đường dây hạ thế 220V, đoạn qua xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Vụ tai nạn khiến đường dây bị đứt, hàng trăm thiết bị điện, điện tử của gần 200 hộ dân thuộc ấp Ðức Long 2 (xã Gia Tân 2) bị hư hỏng.

Nguyên nhân được xác định do một số em nhỏ thả diều, khi diều bị đứt bay vào đường dây gây chập điện. Vụ việc khiến đường dây phát nổ, đứt dây diện và phóng lửa xuống đất gây hỏa hoạn. Tuy không gây thiệt hại nào về người song ngành điện lực bị thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Vĩnh Thủy