Đồng Nai:

Bị dây cáp vướng cổ, nam công nhân chết thảm

(Dân trí) - Chiếc xe ép cọc bê tông đang dùng dây cáp kéo cọc bê tông vào vị trí thì dây cáp vướng vào cổ một công nhân đang đứng bên cạnh. Dây cáp kéo nam công nhân lên cao và tài xế xe ép cọc không xử lý kịp khiến nam thanh niên này chết thảm.

Ngày 10/11, lực lượng chức năng của phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h00 cùng ngày, tại công trình thi công nhà ở trong khu dân cư khu phố Bình Dương ( P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), chiếc xe ép cọc bê tông mang BKS 50LA - 2248 đang thực hiện kéo cọc bê tông để ép.

Lúc này, phần dây cáp của xe vướng vào cổ một công nhân đang đứng bên cạnh và kéo người này lên cao. Sau đó, người điều khiển chiếc xe ép nhìn thấy sự việc nhưng do không xử lý kịp đã khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Bước đầu, nạn nhân được xác minh là Trần Minh Duy Em (sinh năm 1983, ngụ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vĩnh Thủy