1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị đánh chết vì... chào nhỏ

Chỉ vì... chào nhỏ mà Nguyễn Trắc Chiến (SN 1981) bị tên côn đồ Nguyễn Ngọc Tú đánh chấn thương sọ não và chết khi được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Đêm 14/5/2005, dù đã uống rượu cùng bạn trong thôn là Đỗ Đức Bảo và Đỗ Đình Học, nhưng do chưa tới tầm nên Nguyễn Trắc Chiến (Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội) tiếp tục rủ hai người đi hát Karaoke và uống rượu tại quán (chưa trưng biển hiệu) ở số 135, phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, Hà Nội.

Khi thấy Chiến bước vào quán, chẳng hiểu sao Dũng “bóng nhựa” - Nhân viên bảo vệ, đồng thời là em rể của chủ quán, hắng giọng: “Mày vào đây mà không chào ai à?”. Biết là “đầu gấu” gây sự, một người trong nhóm Chiến bảo: “Em chào rồi nhưng chào bé nên các anh không nghe thấy”. Dù vậy, Dũng vẫn hằm hằm: “Đất có thổ công... Mày như thế thì không sống nổi đâu”.

Lo sợ vì lời đe dọa, Chiến liền nói có quen Tuấn Đồng - một nhân vật “máu mặt” những mong tránh được rắc rối. Thế nhưng, “đội” của Dũng vẫn bắt Chiến “gọi Tuấn Đồng đến đây cho tao nói chuyện”, đồng thời bảo đàn em Nguyễn Ngọc Tú (Tú béo) ra đóng cửa lại, không cho thoát.

Thấy Chiến gọi điện thoại mãi mà không ai nghe máy, Tú béo liền xông thẳng đến Chiến đấm đá túi bụi. Sau một hồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, thấy đàn em đánh Chiến đau quá, Dũng liền ra can ngăn và mời hai bên đến quán khác uống rượu để giảng hòa. Nhưng trên đường đi, Chiến kêu mệt, đau đầu và buồn nôn... nên nhờ mọi người đưa về nhà.

Do diễn biến sức khỏe của Chiến mỗi lúc một xấu đi nên gia đình liền đưa đi viện E và sau đó là bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tại đây, sau khi khám, các bác sĩ kết luận, nạn nhân bị chảy máu nội sọ do chấn thương sọ não nên không cứu được.

Sáng 17/5, cơ quan điều tra đã tiến hành pháp y. Kết quả cho thấy, xương thái dương của nạn nhân bị vỡ dài 15 cm. Nạn nhân chết do chảy máu nội sọ. Thương tích này được xác định là do vật tầy mềm tác động mạnh gây nên.

Ngay sau khi đánh trọng thương, gây tử vong cho anh Chiến, tên Tú đã bỏ trốn. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tú (SN 1979), thường trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa (Hà Nội), là đối tượng hình sự. Hắn chính là một trong những thủ phạm gây ra vụ án làm chết người tại phố Hàng Dầu (Hà Nội) năm 1997. Sau vụ này, Tú bị bắt giam nhưng đã được hưởng đặc xá vào năm 2000. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và đang tích cực truy bắt đối tượng.

Theo Diệu Linh
Tiền Phong