TPHCM:

Bị cành cây rơi trúng khi đang ăn sáng, nữ công nhân nguy kịch

(Dân trí) - Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TPHCM dù đang cố gắng hết sức để cứu chữa nữ công nhân, tuy nhiên tính mạng của nạn nhân đang hết sức mong manh.

Bị nhánh cây rơi trúng, nữ công nhân nguy kịch

12h trưa nay 7/8, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Dương Hoàng Hà, Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, nạn nhân Lâm Thị Diễm (quê tỉnh Bạc Liêu) vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng tử vong rất cao vì xuất huyết não nặng, gãy nhiều xương sườn, dập phổi, gãy chân trái…

Nạn nhân Lâm Thị Diễm gặp nạn vì bị nhánh cây dầu rơi trúng khi đang ngồi ăn sáng chờ vào làm việc tại khu chế xuất (KCX) Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Nhánh cây khá lớn trong KCX Linh Trung rơi trúng khiến tính mạng nữ công nhân đang hết sức nguy kịch.
Nhánh cây khá lớn trong KCX Linh Trung rơi trúng khiến tính mạng nữ công nhân đang hết sức nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, chị Diễm ngồi ven đường B, lô số 27 trước công ty DOMEX VN (KCX Linh Trung) để ăn ổ bánh mì, chờ đến giờ vào công ty này làm việc. Bất ngờ, nhánh cây dầu khá lớn, từ độ cao khoảng 50m rơi trúng khiến nữ công nhân bất động tại chỗ.

Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương khắp cơ thể.

Sau đó, nữ công nhân được chuyển tiếp về Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên các bác sĩ đã thông báo, khả năng cứu sống chị Diễm là rất ít vì nạn nhân bị chấn thương não quá nặng.

Được biết hoàn cảnh của nữ công nhân này rất thương tâm khi công việc của cả 2 vợ chồng không ổn định, lại nuôi 2 con gái nhỏ, trong đó con út 7 tuổi đang bị bệnh tim bẩm sinh.

Đăng Lê