1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đà Nẵng:

Bệnh nhân đột tử khi vừa được tiêm thuốc

(Dân trí) - Khi đang được tiêm thuốc sau phẫu thuật do tai nạn thì bệnh nhân Lê Hữu Tiến (40 tuổi, thường trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đột tử.

Ngày 28/9, nhiều người nhà bệnh nhân Lê Hữu Tiến khi đến bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đưa bệnh nhân về lo an táng đã phản ứng mạnh, yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

 

Theo lời người nhà bệnh nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 21h đêm 27/9, có 3 y bác sĩ đến tiêm thuốc cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân được tiêm đến mũi thứ 3 thì đột ngột co giật, sùi bọt mép. Lúc này, nhiều y, bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi, đến 21h40 thì bệnh nhân qua đời.
 
Bệnh nhân đột tử khi vừa được tiêm thuốc - 1
Bệnh nhân đã được đưa về nhà an táng

 

Trước đó, bệnh nhân Lê Hữu Tiến nhập viện vào đêm 25/9 do bị ngã xe trên đường đi làm về. Được đưa đi viện, ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ trong đầu nạn nhân do tai nạn. Bệnh nhân sau khi mổ đã hồi sức, tỉnh táo, có thể trò chuyện cùng người nhà và đang có dấu hiệu phục hồi sức khỏe tốt. Đến 21h đêm 27/9 thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

 

Quá bức xúc, người nhà bệnh nhân yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết và đã nhận được giấy báo tử từ bệnh viện. Trong đó, phần nguyên nhân bệnh nhân tử vong có nội dung: “Chưa xác định theo dõi phản ứng thuốc, khả năng do bệnh kèm: hậu phẫu lấy máu tụ NMC vùng TD-đỉnh P ngày 2 do tai nạn giao thông”.
 
Bệnh nhân đột tử khi vừa được tiêm thuốc - 2
Giấy báo tử bệnh viện cấp cho gia đình bệnh nhân

 

Qua trao đổi, bệnh viện cho biết bệnh nhân tử vong khả năng do sốc thuốc kháng sinh Milcerof, là loại thuốc kháng sinh đề phòng nhiễm trùng hậu phẫu. Đây là loại thuốc không bắt buộc thử phản ứng trước khi tiêm.

 

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

 

Khánh Hiền