1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

TPHCM:

Bến xe Miền Đông tạm hoãn bán trước vé xe Tết Nguyên đán

(Dân trí)- Ngày 31/12, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Cty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết, bến xe tạm hoãn kế hoạch bán trước vé xe đi lại dịp Tết Tân Mão vào ngày 4/1/2011.

Bến xe Miền Đông tạm hoãn bán trước vé xe Tết Nguyên đán - 1
Hành khách nên vào bến xe mua vé để tránh xe dù bắt chẹt, ép giá

Ông Nguyễn Ngọc Thừa cho hay: “Theo kế hoạch phục vụ Tết ban hành từ đầu tháng 12/2010, bến xe sẽ bán trước vé xe đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2011 từ ngày 1 tháng Chạp (ngày 4/1/2011). Nhưng do còn vướng mắc về cách tính thuế nên chúng tôi phải hoãn lại kế hoạch này”.

Được biết, ngày 3/12/2010, BXMĐ đã có văn bản gửi Cục thuế TPHCM về việc sử dụng vé xe khách do Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) phát hành để bán trước cho hành khách. Tuy nhiên, đến nay Cục thuế TPHCM vẫn chưa có văn bản trả lời và hướng dẫn thực hiện.

Vì vậy, BXMĐ chưa thể sử dụng vé do SAMCO phát hành để bán vé trước cho khách khi điều động xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng tăng cường và xe buýt tham gia phục vụ giải tỏa khách. BXMĐ phải hoãn kế hoạch bán trước vé xe Tết Nguyên đán, chờ Cục thuế TPHCM hướng dẫn.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết: “Nếu chúng tôi tự ý làm mà bị Cục Thuế TP “tuýt còi”, xử phạt thì coi như là lợi nhuận làm ăn cả năm mất trắng. Do đó, chúng tôi phải chờ họp bàn với Cục thuế TPHCM sau đó mới xác định được ngày bán vé trước cho hành khách có nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán”.

Dân trí sẽ thông tin đến bạn đọc khi bến xe thông báo chính xác ngày bán trước vé xe đi lại dịp Tết Nguyên đán 2011 (cho hành khách đi từ ngày 24 - 28 tháng Chạp, vé đi trong các ngày khác bán ngay trong ngày).

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Thừa cũng khẳng định là hành khách không nên lo thiếu xe về quê ăn tết. Vì hiện tại mới chỉ có khoảng 10 doanh nghiệp bán trước vé xe Tết Nguyên đán, tất cả các doanh nghiệp tự bán vé cũng chỉ chiếm 1/3 số vé của bến xe, vẫn còn đến 2/3 số vé do bến xe bán. Chưa kể bến xe đã có kế hoạch nhờ xe buýt tăng cường khi thiếu xe trong bến.

Ông cũng khẳng định là BXMĐ sẽ quản lý chặt vấn đề giá cả, không để tăng cao hơn quy định (phụ thu từ 20% - 60% so với giá vé ngày thường, tùy vào ngày đi). Như vậy, giá vé ở tuyến dài nhất (đi các tỉnh phía Bắc) và phụ thu mức kịch trần cũng sẽ không đến 1 triệu đồng/vé.

Do đó, hành khách khi có nhu cầu đi lại nên vào bến mua vé tại các quầy vé chính thức của bến xe, không nên bắt xe bên ngoài bến, dễ bị xe dù bắt chẹt, lấy giá cước cao.

Cách đây ít ngày, tại BXMĐ cũng xảy ra trường hợp hãng xe Hoàng Long bán trước vé Tết Nguyên đán quá giá công bố. Hãng xe này đã bị bến xe lập biên bản xử phạt và yêu cầu ngưng bán vé. Đến hôm nay (31/12), hãng xe này vẫn phải tạm ngưng bán vé. Ông Nguyễn Ngọc Thừa cho biết: “Họ phải làm lại các thủ tục kê khai giá đúng theo quy định mới được bán trước vé đi dịp Tết Nguyên đán trở lại”.

Tùng Nguyên