1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang

(Dân trí) - Những ngày chính vụ thu hoạch vải thiều ở Lục Ngạn (Bắc Giang), xưởng đá lạnh của ông Giang Văn Triệu phải hoạt động hết công suất, làm ra hơn 4.000 cây đá phục vụ nhu cầu ướp quả trong vùng.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 1

Là một trong những cơ sở sản xuất đá cây lớn nhất tỉnh Bắc Giang, những ngày chính vụ thu hoạch vải, trung bình mỗi ngày xưởng sản xuất của ông Giang Văn Triệu (Lục Ngạn, Bắc Giang) làm ra trên 4.000 cây đá.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 2

Những ngày này, hệ thống làm đá cây của ông Triệu vận hành 24/24 với tổng cộng gần 50 nhân công để đảm bảo sản lượng đá cung cấp cho thị trường.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 3

"Hết mẻ này lại tới mẻ khác, làm liên tục mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Làm đá phải đủ thời gian thì đá mới già, chất lượng mới đạt tiêu chuẩn", ông Triệu chia sẻ.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 4

Để có được sản phẩm đá cây đạt chất lượng tốt, ông Triệu phải đầu tư nhiều tỷ đồng để mua sắm máy móc.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 5

Hệ thống hạ nhiệt nước hiện đại trị giá hàng tỷ đồng tại cơ sở sản xuất đá cây của ông Triệu hoạt động hết công suất trong những ngày này.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 6

"Hiện mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 4.000 cây đá nhưng từ 3/6 đến nay số lượng đó không đủ đáp ứng nhu cầu người mua. Chúng tôi còn phải nhập đá ở một số tỉnh lân cận để cung ứng đủ hàng cho khách", ông Triệu chia sẻ thêm.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 7

Cũng theo ông Triệu, hiện nay, giá đá lạnh ở mức 30.000 đồng/ cây nhưng dự kiến trong vài ngày tới, giá sẽ tiếp tục tăng, đỉnh điểm có thể đạt 50.000 - 55.000 đồng/cây.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 8

Ở xưởng làm đá, công nhân làm việc liên tục để kịp cung cấp đá cho các cơ sở sơ chế vải thiều Lục Ngạn.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 9

"Mỗi mùa làm đá cao điểm kéo dài khoảng 30 -35 ngày thì doanh thu của những cơ sở quy mô lớn có thể lên tới hàng tỷ đồng", ông Triệu chia sẻ.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 10

Chi phí sản xuất cũng được chủ xưởng tiết lộ là khá cao.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 11

Đá ra lò là có xe tải đến bốc hàng chuyển đi ngay.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 12

 Mỗi ngày, Lục Ngạn dùng tới hàng vạn cây đá lạnh để ướp vải.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 13

Lý do Lục Ngạn trờ thành nơi tiêu thụ đá lạnh lớn như vậy bởi mỗi năm địa phương thu trung bình khoảng 80 nghìn tấn vải, cung cấp cho nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 14

Vải được ngâm trong bể nước đá một khoảng thời gian nhất định trước khi đóng thùng xốp, vận chuyển đi các địa phương xa.

Bên trong xưởng đá lạnh khổng lồ ướp vải thiều Bắc Giang - 15

Vải được đóng cùng đá để đảm bảo độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển đi khắp các tỉnh trong nước và xuất khẩu đi nước ngoài.

Toàn Vũ