Bé trai 3,2kg được để trong bao đựng gạo trước nhà vệ sinh ở Đồng Nai

Hoàng Bình

(Dân trí) - Người dân phát hiện bé trai được đặt trong bao đựng gạo màu xanh, sau cánh cửa nhà vệ sinh. Bé trai nặng khoảng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Ngày 10/5, đại diện UBND Xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đã thông tin rộng rãi đến người dân để tìm người thân của bé sơ sinh bỏ rơi tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn.

Bé trai 3,2kg được để trong bao đựng gạo trước nhà vệ sinh ở Đồng Nai - 1

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai (Ảnh: UBND xã Bắc Sơn).

Khoảng 18h ngày 9/5, người dân ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, phát hiện một bé trai sơ sinh tại nhà vệ sinh ở xưởng gỗ tư nhân trên địa bàn. Khi phát hiện, bé được đặt trong bao đựng gạo màu xanh sau cánh cửa nhà vệ sinh. Bé trai nặng khoảng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng chức năng của UBND xã Bắc Sơn đã đưa bé trai đến Trạm y tế xã Bắc Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng và làm các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn thông báo ai là người thân thì liên hệ chính quyền địa phương để nhận lại bé trai. Sau 7 ngày thông báo, nếu không có ai đến liên hệ, UBND xã Bắc Sơn sẽ giải quyết theo quy định của Nhà nước.