Cần Thơ:

Bé sơ sinh nằm dưới hố đất được đưa vào trung tâm trẻ mồ côi

(Dân trí) - Chiều qua 12/11, các cơ quan chức năng quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã đưa bé Trương Trúc Mai (37 ngày tuổi) bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng, vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật TP Cần Thơ.

Bé Trúc Mai, hiện 37 ngày tuổi, được đưa vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật chiều 12/1
Bé Trúc Mai, hiện 37 ngày tuổi, được đưa vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật chiều 12/11

Theo bà Đỗ Thị Lệ Hằng - Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều - trước mắt sẽ gửi tạm bé Trúc Mai ở trung tâm một thời gian, sau đó lãnh đạo quận sẽ xem xét lại đơn xin nhận lại con và nguyện vọng của gia đình. Ở Trung tâm, bé Trúc Mai sẽ ở cùng với 22 em bé khác có độ tuổi từ 1 tháng đến 48 tháng tuổi, có 3 cô bảo mẫu chăm sóc.

Như Dân trí đã thông tin, tối 2/10/2013, chị Lê Thị Cẩm Trúc (33 tuổi, ngụ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) sau khi sinh con, vì nghèo khó, cảm thấy không đủ khả năng nuôi con, trong lúc túng quẫn đã nảy ra ý định đào một hố đất rồi bỏ con sơ sinh nằm vào đó. Rất may người dân phát hiện kịp thời, đã cứu sống cháu bé.
 
Sau đó, gia đình chị Trúc đã làm đơn xin nhận lại con nhưng chưa được chính quyền chấp thuận, với lý do hành động bỏ con dưới hố đất của chị Trúc quá tàn nhẫn, hơn nữa hoàn cảnh gia đình chị Trúc hiện tại chưa bảo đảm cho cuộc sống của cháu bé. 

Phạm Tâm