Nghệ An:

Bé 3 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện

(Dân trí) - Thông tin từ khoa Sản, Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết, những ngày qua, khoa đang chăm sóc, nuôi dưỡng bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi khi mới được 3 ngày tuổi.

Cháu bé mới sinh được 3 ngày tuổi tại BVHNĐK Nghệ An thì mẹ bỏ mất tích. Cháu được các bác sỹ đặt tên là Kẹo.
Cháu bé mới sinh được 3 ngày tuổi tại BVHNĐK Nghệ An thì mẹ bỏ mất tích. Cháu được các bác sỹ đặt tên là Kẹo.

Bé gái sinh vào ngày 30/04, với cân nặng 3,2kg, sức khỏe sau sinh ổn định, tự thở và bú tốt, mỗi lần bú 60ml sữa. Dù thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ nhưng bé vẫn rất ngoan, ít quấy khóc.

Điều dưỡng Lê Thị Phượng (Tổ Sơ sinh) chia sẻ: “Các bác sĩ và điều dưỡng Tổ sơ sinh, khoa Sản ở đây thay ca nhau trực, chăm sóc bé ngày đêm đến nay đã được hơn 1 tuần. Trước lúc bỏ đi, mẹ bé có để lại một số vật dụng, quần áo và tiền mặt 1,5 triệu.

Cháu được các bác sỹ BVHNĐK Nghệ An chăm sóc.
Cháu được các bác sỹ BVHNĐK Nghệ An chăm sóc.

Những ngày qua, bé được nuôi dưỡng nhờ nguồn sữa chia sẻ từ các mẹ cũng vừa sinh con, cũng như sữa hộp đóng góp từ cán bộ trong khoa, nên đã tăng lên 3800g. Tuy nhiên, hơn 1 tuần qua, vẫn chưa thấy mẹ bé hay người nhà đến nhận. Thông tin mẹ bé khai trong hồ sơ bệnh án không phải thông tin thực, nên chúng tôi tạm đặt tên bé là bé Kẹo để tiện cho việc chăm sóc".

Được biết, bé gái sẽ được Bệnh viện chăm sóc trong thời gian hơn 1 tháng. Nếu vẫn không có người thân đến nhận, bệnh viện sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bác sỹ cho cháu uống sữa.
Bác sỹ cho cháu uống sữa.

Nguyễn Duy - Hoàng Yến

Bé 3 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện - 4