BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên

(Dân trí) - Chiều nay (13/3), Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã bầu ra 163 ủy viên trong Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tại Đại hội lần này, số lượng đại biểu ứng cử Uỷ viên BCH TW Hội LHPN là 169 người, tăng 10 người so với khoá X, nhằm tăng cường cơ cấu đại biểu khối bộ/ngành – là những cơ quan tham mưu chiến lược cấp TW, cơ cấu tuổi trẻ của cơ quan chuyên trách TW Hội LHPN Việt Nam, các Hội chính trị - xã hội, Hội quần chúng, đáp ứng sự phát triển của tổ chức Hội.

BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên
Công tác nhân sự là một trong những nội dung của ngày làm việc thứ hai
 
Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội LHPN Việt Nam xác định 3 khâu đột phá là: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; Xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên

Đại biểu tham gia Đại hội  thông qua danh sách 163 đồng chí trúng cử BCH TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó có tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phầm chất đạo đức; nâng cao trình độ nhận thức. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

Hôm qua (12/3), phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, phụ nữ Việt Nam có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, ngày nay đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bày tỏ đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017 mà Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa X trình Đại hội, đặc biệt là mục tiêu và các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề.

BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới… Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ lợi ích, bảo vệ quyền của chị em phụ nữ.

Tổng Bí thư cho rằng, trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện hiệu quả các chính sách về hôn nhân – gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ  - trẻ em, bảo vệ môi trường… Phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể để bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục… Lên án những hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình.
 
 
Bà Hà Minh Tâm – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam:
 
Tôi kỳ vọng, Ban chấp hành khoá mới sẽ có nhiều giải pháp chỉ đạo phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng phát triển. Nghị quyết Đại hội sẽ đi vào đời sống của đông đảo các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là 8 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá sẽ thực hiện đạt và vượt so với Nghi quyết đề ra. Thực hiện tốt nhất chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, góp phần thực hiện mục tiêu Bình đẳng giới ở Việt Nam...
 
Bà Mang Thị Điền (dân tộc Rắclây), hội viên tiêu biểu, xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Quảng Ngãi:

BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên
 
Phụ nữ dân tộc nơi chúng tôi ít được học hành, công việc chủ yếu là làm nương, rẫy, trồng trọt hành, tỏi, khoai sắn... Tôi mong rằng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ quan tâm hơn đến đời sống của phụ nữ vùng nông thôn nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Tới đây, phổ biến nhiều tài liệu tuyên truyền, thông tin giúp chị em nâng cao nhận thức cũng như giúp chị em biết cách xóa đói, giảm nghèo một cách hiệu quả hơn nữa. Ngoài tài liệu bằng tiếng Kinh thì có thêm nhiều tài liệu tiếng dân tộc để chị em hội viên dễ tiếp cận với kiến thức và dễ dàng trao đổi với các chị em ở các dân tộc khác.

Bà Lò Mai Cương (dân tộc Thái), Trưởng phòng bồi dưỡng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La:

BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên
 

Phụ nữ Sơn La đang ngày càng ý thức hơn về việc học tập, nâng cao kiến thức cho bản thân. Tuy nhiên, việc thi vào các trường chuyên nghiệp như Cao đẳng, Trung cấp vẫn còn là một vấn đề khó đối với chị em, đặc biệt là với chị em phụ nữ dân tộc. Vì thế, ngoài việc có chính sách quan tâm, hỗ trợ phụ nữ nói chung, hội phụ nữ các cấp cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để phụ nữ dân tộc thiểu số được bình đẳng hơn trong học tập, có nhiều điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của xã hội... Tôi hi vọng, phụ nữ chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt đẹp hơn trong thời gian tới.
 
 
 Bà Nguyễn Thị Hai – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang:
 
BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa mới có 163 ủy viên
 
An Giang là tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long, có tỷ lệ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài cao, đây là vấn đề Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, các ngành của tỉnh trăn trở. Chúng tôi mong muốn, Trung ương Hội sẽ có những giải pháp nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, nâng cấp các trung tâm tư vấn mang tính toàn diện về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, về gia đình và các dịch vụ khác liên quan đến nhóm yếu thế, để chị em có những cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.
 
 
 

Thanh Trầm