1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bầu cử lại và bầu thêm Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Dân trí) - Ngày 5/6, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bầu cử lại và bầu thêm Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đợt này, Thanh Hóa có 3 Tổ bầu cử HĐND cấp xã phải bầu lại và 75 điểm bầu thêm ở 17 huyện trong toàn tỉnh.

Do sai sót khi lập phiếu bầu cử ghi sai họ của ứng cử viên Nguyễn Thị Lợi thành Lê Thị Lợi tại đơn vị bầu cử số 5 HĐND xã Minh Thọ; sai tên đệm của ứng cử viên Nguyễn Xuân Tuấn thành Nguyễn Văn Tuấn, đơn vị bầu cử số 6 HĐND xã Tế Nông và sai sót tại đơn vị bầu cử số 2 HĐND xã Tế Nông, huyện Nông Cống.

Bầu cử lại và bầu thêm Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 - 1
Cử tri Thanh Hóa bỏ phiếu trong đợt bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp

Tại đơn vị bầu cử số 2, HĐND xã Tế Nông, huyện Nông Cống có 559 cử tri nhưng khi tiến hành mở hòm phiếu và kiểm phiếu thì phát hiện thừa 31 phiếu so với số lượng cử tri của tổ, trong đó có 10 phiếu đã đóng dấu của tổ bầu cử.

Trong ngày 5/6, tại 3 đơn vị bầu cử nói trên của huyện Nông Cống tổ chức bầu cử lại, có 4.700/5.647 cử tri đi bầu (đạt 83,23%). Riêng đơn vị bầu cử số 2 HĐND xã Tế Nông chỉ có 64% cử tri đi bầu cử lại.

Đợt này, Thanh Hóa có 28.279/31.438 cử tri đi bầu cử lại và bầu thêm Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (đạt 89,62%).

Đợt bầu cử lần này Thanh Hoá có 4.665 điểm bầu cử. Cử tri Thanh Hoá đã lựa chọn bầu được 16/26 đại biểu Quốc hội khoá XIII; 95/157 đại biểu HĐND tỉnh; 1.038/1.596 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 16.586/25.983 đại biểu HĐND cấp xã.

Được biết, trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, cử tri Thanh Hóa đi bỏ phiếu đạt 99,33%.

Duy Tuyên