Bắt xe khách 46 chỗ “nhồi” 67 người

(Dân trí) - Chiều tối 21/2, Đội tuần tra - Dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ một xe khách giường nằm 46 chỗ ngồi nhưng chở tới 67 hành khách.

Vào khoảng 17h30 cùng ngày, tại giao lộ Trường Chinh – Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng), Đội tuần tra - Dẫn đoàn phát hiện xe khách mang BKS 51B-010.35 của Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải du lịch Hoàng Phát, do tài xế Thái Văn Ký (30 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển, vi phạm lỗi chạy vào đường cấm.

Chiếc xe khách chở vượt quá người quy định
Chiếc xe khách chở vượt quá người quy định
 
Khi bị kiểm tra, tài xế Ký không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, sổ kiểm định cũng như giấy chứng nhận bảo hiểm. Số giấy tờ trên đã bị Công an huyện Tuy An (Phú Yên) tạm giữ ngày 6/2 vừa qua vì xe khách này gây tai nạn trên quốc lộ 1A.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở vượt quá số người quy định, trong khi xe chỉ được chở 46 người thì nhà xe lại “nhét” tới 67 người. Để có nơi “nhồi nhét” khách, ngoài những người có giường nằm, nhà xe còn nhét khách dưới sàn hoặc cho khách nằm trên võng dọc lối đi.

Trung tá Lê Văn Lực, Đội trưởng Đội tuần tra - Dẫn đoàn cho hay, bên cạnh việc lập biên bản xử phạt các lỗi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông còn buộc nhà xe phải trả lại tiền vé 900.000 đồng/người cho 21 hành khách bị nhồi nhét, để họ đón xe khách khác tại Bến xe TP Đà Nẵng, tiếp tục hành trình.

Khánh Hồng