1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cọp

Một nguồn tin hôm qua 16/8, cho hay, liên quan đến vụ trộm cọp hy hữu tại Trại rắn Đồng Tâm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành bắt giữ thêm 3 đối tượng.

3 đối tượng là Lê Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Bùi Chí Toàn (52 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi, cả hai cùng ngụ tại khu phố 5, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TPHCM).

Đáng chú ý là qua khám xét nơi cất giữ xác con cọp, cơ quan công an còn thu giữ 2 cái mật bò châu Phi, 2 sừng bò châu Phi cùng 7,5 kg xương động vật khác. Như vậy, cùng với Nguyễn Khắc Điệp và Nguyễn Văn Tuấn, hiện cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 5 người.

Ở một diễn biến khác, theo trưng cầu giám định của Cơ quan điều tra Công an Tiền Giang, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có văn bản kết luận giám định. Theo đó, "trong 2 mẫu thịt mang ký hiệu A1, A2 và phần dịch thu từ dạ dày cọp mang ký hiệu A3 được niêm phong, gửi giám định đều có chứa thành phần cyanua (CN), rất độc với người và gia súc".

Một cán bộ điều tra cho biết, cyanua chính là chất cực độc mà cách đây vài năm "phù thủy" Lê Thanh Vân đã sử dụng để giết 13 mạng người. Loại chất độc này khi vào người chỉ cần khoảng 15 phút thì nạn nhân tử vong.

Nguy hiểm hơn, khi chất độc ngấm vào cơ thể thì chỉ cần một thời gian sẽ tự phân hủy hết, không để lại dấu vết. Đây cũng là lý do kẻ trộm sau khi hạ độc con cọp, đã mang ra khỏi chuồng và ngay lập tức mổ bụng, bỏ lại bộ đồ lòng.

Theo Nhóm PV
Báo Thanh niên