1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bắt nhóm đua xe trái phép bất chấp lệnh cấm do dịch Covid-19

(Dân trí) - Khi đang tụ tập đua xe trái phép trên cầu Giao Thủy, một nhóm thanh thiếu niên đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ để điều tra.

Ngày 19/4, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho hay, đang tạm giữ 12 thanh thiếu niên cùng 7 phương tiện xe máy để điều tra về hành vi đua xe trái phép.

Bắt nhóm đua xe trái phép bất chấp lệnh cấm do dịch Covid-19 - 1

Nhóm đối tượng đua xe trái phép đang bị tạm giữ. (Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên)

Theo Công an huyện Duy Xuyên, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của quần chúng Nhân dân, thời gian qua, trên cầu Giao Thủy (nối giữa huyện Duy Xuyên với huyện Đại Lộc) xảy ra tình trạng nhiều thanh, thiếu niên đi xe mô tô phân khối lớn thường xuyên tụ tập vào ban đêm, thực hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây mất trật tự công cộng, vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến bà con Nhân dân hai bên cầu, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình trên, Công an huyện Duy Xuyên đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với thanh, thiếu niên càn quấy, thường xuyên điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Theo đó, khoảng 21h00  ngày 18/4/2020 tại cầu Giao Thủy, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện, bắt quả tang 12 đối tượng gồm 11 nam và 1 nữ điều khiển 7 xe mô tô, xe máy về hành vi đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép, tụ tập quá 2 người tại nơi công cộng vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhiều hành vi khác vi phạm Luật Giao thông đường bộ như không giấy phép lái xe, không giấy tờ xe, không đội mũ bảo hiểm...

Được biết, số đối tượng vi phạm trên đều là thanh, thiếu niên từ 17-25 tuổi, cư trú tại các xã phía bắc cầu Giao Thủy thuộc huyện Đại Lộc.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên tụ tập trên cầu Giao Thủy vào ban đêm nhiều ngày trước đó, điều khiển xe mô tô thực hiện các hành vi như: Điều khiển xe bằng một bánh (bốc bánh), lạng lách trên cầu, sử dụng bộ phận giảm thanh phát tiếng nổ lớn, nẹt pô, rú ga liên tục, nhất là vào tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần...

Cá biệt, có nhiều đối tượng còn thực hiện hành vi đua xe đọ tốc độ, cổ vũ đua xe, bất chấp việc cơ quan chức năng đang triển khai chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đầu cầu Giao Thủy thuộc địa phận xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Duy Xuyên điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công Bính