1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt nhóm cướp đêm sau 3 giờ gây án

(Dân trí) - 21h30 ngày 20/12, Thượng tá Trần Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Hương Sơn, nhận được tin báo tại khu vực cầu Khe Cấy (xóm 1 xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn) xảy ra 1 vụ cướp hết sức táo tợn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Dũng (SN 1983) trú tại xã Sơn Diệm bị các đối tượng hành hung gây thương tích nặng rồi cướp đi một số tài sản có giá trị.

Xét thấy đây là vụ án phức tạp, những đối tượng gây án quá liều lĩnh gây hoang mang cho người dân nên ngay trong đêm, Thượng tá Hùng đã chỉ đạo các mũi trinh sát khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lấy lời khai của các nhân chứng.

Qua phản ánh của người dân, nhóm đối tượng gồm 7 tên, độ tuổi từ 16-20, chúng đi trên 4 chiếc xe mô tô. Sau khi gây án, cả 7 tên chạy dọc đường Hồ Chí Minh theo hướng về thị trấn Phố Châu.

Tập hợp những chứng cứ thu thập được, đến 0h30 ngày 21/12, CQĐT Công an Hương Sơn đã xác định được những đối tượng tham gia vụ cướp này gồm: Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Đức Nhật, Trần Xuân Huế, Trần Mạnh Hùng, Trần Tuyên Quang, Trần Huy Khoa và Trần Hồng Tuân (sinh từ năm 1987-1990, đều trú tại xóm 7 xã Sơn Trường). Rạng sáng, tất cả các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an huyện để xét hỏi.

Tại CQĐT, các đối tượng khai: Vào lúc 20h ngày 20/12, nhóm này đi dự đám cưới ở xóm 6 Sơn Trường. Tại đám cưới, chúng phát hiện anh Nguyễn Đức Dũng mang theo nhiều tiền và có 1 chiếc điện thoại di động rất đẹp nên Nguyễn Văn Hoan đã chỉ đạo 6 đối tượng còn lại tổ chức cướp.

Đến 20h45, bọn chúng kéo nhau về trước và ngồi phục tại bờ đường Hồ Chí Minh. 15 phút sau, anh Dũng chở 1 người bạn ra về thì bị 7 đối tượng chặn lại cướp tài sản nêu trên và đánh anh Dũng phải nhập viện.

Sáng nay 22/12, CQĐT Công an Hương Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về tội Cướp tài sản.

Phan Xuân Hồng