1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Bất ngờ với những vật phẩm xuất hiện gần 2 bộ xương khô

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Tại hiện trường nơi phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng xuất hiện những vật phẩm có yếu tố phong thủy, tâm linh như tượng thần tài và tượng tỳ hưu.

Sự việc phát hiện 2 thi thể chỉ còn bộ xương giữa khu rừng huyện Kbang (Gia Lai) trong những ngày qua đã gây xôn xao dư luận. Do chưa xác định được danh tính nên Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao 2 thi thể cho chính quyền địa phương để thực hiện việc chôn cất theo quy định.

Bất ngờ với những vật phẩm xuất hiện gần 2 bộ xương khô - 1

Dựa vào hiện trường nghi vấn là một điểm dừng chân cho những người đi rừng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã ghi nhận có những tấm áo mưa dùng để dựng lán nghỉ chân giữa rừng. Cây rừng được chặt để dựng lán và mắc một chiếc võng.  

Bất ngờ với những vật phẩm xuất hiện gần 2 bộ xương khô - 2

Trên chiếc võng phát hiện một thi thể và những đồ dụng cá nhân treo phía trên (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Xung quanh hiện trường là đầy đủ các vật dụng dùng để sinh tồn trong rừng như: dao, nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để may bao bì.

Gần thi thể 2 nạn nhân còn có chiếc nón bảo hiểm màu hồng được treo trên cây, in tên và địa chỉ một trung tâm điện máy ở Đắk Lắk. 

Đặc biệt, tại hiện trường, có một chiếc vali màu xanh, bên trong có một chiếc kéo và dao.

Bên cạnh 2 bộ xương khô là những vật phẩm có yếu tố phong thủy thường gặp trong đời sống tâm linh, gồm một tượng thần tài màu đỏ bằng nhựa và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc. Hai bức tượng này được đặt cố định trên nền đất cao.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Kbang thông tin hiện trường không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm nhưng chưa thấy giấy tờ tùy thân nên không thể xác định được danh tính 2 nạn nhân.

Bất ngờ với những vật phẩm xuất hiện gần 2 bộ xương khô - 3

Tượng thần tài và tượng tỳ hưu xuất hiện tại hiện trường (Ảnh: L.K).

Một cán bộ công an xã Hiếu (huyện Kon Plông, Kon Tum) cho biết: "Khi nhận được thông tin người dân báo, chúng tôi đã trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra. Hiện trường cho thấy đây là một lán trại nghỉ chân. Dựa vào những vật dụng xuất hiện tại đây thì đoán 2 người này vào rừng có chủ đích và tìm kiếm một thứ gì đó.

Họ cũng không phải người dân bản địa bởi trên địa bàn chưa nhận được thông tin người nào mất tích. Bên cạnh đó, vật dụng cũng không phải của người dân bản địa hay mang theo khi đi rừng".

Bất ngờ với những vật phẩm xuất hiện gần 2 bộ xương khô - 4

Công an tỉnh Gia Lai tiếp cận hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: L.K).

Như Dân trí thông tin, vào ngày 22/8, những người dân đi hái lan phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương khô, quần áo đã mục nát, một thi thể nằm dưới đất và một thi thể nằm trên võng.

Bất ngờ với những vật phẩm xuất hiện gần 2 bộ xương khô - 5

Vị trí phát hiện 2 nạn nhân ở một cánh rừng già, ít người lui tới (Ảnh: L.K).

Qua mắt thường nhận định, thi thể dưới đất là nam, thi thể trên võng chưa rõ giới tính và tử vong trong khoảng thời gian từ 7 - 8 tháng.