Bắt một tổng giám đốc lừa đảo 32 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 23/5, CQĐT Công an quận Tân Bình cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Trung (27 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo vệ và vệ sĩ Tây Sơn về tội danh lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, từ đầu năm 2007 đã tham gia cá độ bóng đá. Sau khi móc hết tiền túi ra để chung chi, Trung đã lấy của công ty hơn 10 tỷ đồng để tiếp tục trò “đỏ đen” và tiếp tục thua.

Để có tiền cá độ, Trung đã cùng với một nhân viên của mình làm giấy tờ giả để lừa đảo hàng chục người với số tiền hơn 32 tỷ đồng để nướng vào các cuộc chơi.

Để làm được điều này, Trung bàn với Lâm Quốc Cường (34 tuổi, ngụ phường 13, Tân Bình) là nhân viên của công ty làm giấy tờ giả. Trung lấy giấy tờ căn nhà của mình số 73 Bàu Cát (đã bán cho người khác) và căn nhà số 462 Cộng Hòa (do người khác đứng tên và đã thế chấp tại ngân hàng) để cầm cố ngân hàng.

Ngoài ra, Trung còn làm giấy tờ giả 2 căn nhà số 676 Trường Chinh, 842 Trường Chinh để thế chấp. Nhưng thực chất đây là 2 căn nhà ảo mà Trung tự “khai sinh” ra.

Sau khi scan các loại giấy tờ giả của 4 căn nhà trên, Trung đã đem đi thế chấp cho một số cá nhân quen biết để chiếm đoạt tiền của họ.

Với chức danh Tổng giám đốc của một công ty bảo vệ có tên tuổi, lại trông bảnh trai, làm ăn phát đạt, Trung đi vay với phong cách “đại gia” khi “hét” lãi suất từ 20-25%/tháng. Vì thế, rất nhiều người không ngần ngại khi chi tiền cho vị giám đốc này vay.

Tiếp đó, Trung còn thuê 2 chiếc Toyota Camry đời mới trị giá 6.000 USD của người khác rồi làm giả giấy tờ để đem đi thế chấp.

Chiều ngày 22/5, nhiều nạn nhân của Trung đã kéo đến trình báo với công an phường 14, quận Tân Bình. Ngay trong đêm 22/5, công an quận Tân Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Trung và khám xét nơi ở.

Trước đó, ngày 20/5, HĐQT Công ty cổ phần bảo vệ và vệ sĩ Tây Sơn đã bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trung do những sai phạm. Hiện ông Trung nắm giữ 40% cổ phần trong doanh nghiệp này (khoảng 12 tỷ đồng).

Hiện công an đang truy xét Lâm Quốc Cường và tiếp tục điều tra.

Công Quang