Hà Tĩnh:

Bắt khẩn cấp 2 côn đồ hành hung bảo vệ rừng

(Dân trí) - Chiều 4/12, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trí Kiệm và Lê Ngọc Quý, đều trú thôn 3 xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, vì hành vi đánh trọng thương 2 cán bộ bảo vệ rừng tối 30/11.

Trao đổi với Dân trí sáng 5/12, Thượng tá Phan Thành Giáp - Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngay sau vụ việc một số cán bộ trạm bảo vệ rừng số 6, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ bị côn đồ đánh hội đồng, trong đó có hai cán bộ Phan Thanh Hải và Nguyễn Huy Hoàng bị trọng thương phải đi cấp cứu, công an huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương vào cuộc.

 

Do tính chất vụ án phức tạp, côn đồ gây án ở mức độ nguy hiểm, nên 2/3 lực lượng điều tra của công an huyện này đã được huy động xuống địa phương truy tìm thủ phạm. Vụ việc xảy ra trong đêm tối, các đối tượng “thề với nhau” không khai báo nên công tác điều tra thủ phạm gặp nhiều khó khăn.

 

Sau 4 ngày điều tra với đầy đủ chứng cứ, chiều 4/12, công an Cẩm Xuyên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Nguyễn Trí Kiệm (SN 1958) và Lê Ngọc Quý (SN 1973).

 

Các đối tượng đã được di lý về trại tạm giam Cầu Đông chờ ngày xét xử.

 

Văn Dũng