Thừa Thiên - Huế:

Bắt kẻ chuyên trộm cổ vật ở lăng tẩm Huế

(Dân trí) - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh TT-Huế vừa bắt giữ đối tượng chuyên trộm tài sản tại các lăng tẩm. Đây chính là là kẻ đã cuỗm thùng phước sương với gần chục cổ vật quý trong lăng Khải Định cuối năm 2010 vừa qua.

Đối tượng bị bắt giữ có tên Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang). Qua đấu tranh tìm rõ vụ việc, Khanh khai nhận, từ tháng 8 năm 2010 đến nay, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bảo vệ ở các lăng: Khải Định, Minh Mạng, Thiệu Trị và Đại Nội nên Khanh đã đột nhập 8 lần vào các lăng và di tích trên để lấy trộm tài sản.

Bắt kẻ chuyên trộm cổ vật ở lăng tẩm Huế  - 1
Điện Thái Hòa tại Đại Nội đã từng bị Khanh vào cuỗm 10 triệu đồng từ thùng phước sương

Đơn cử, cuối tháng 8/2010, Khanh mua vé vào tham quan Đại Nội, sau đó tìm chổ ẩn nấp cho đến đêm khuya thì ra tay. Đúng 24 giờ, Khanh dùng dùi đục, cạy chốt cửa phía sau điện Thái Hòa vào trộm thùng phước sương, phá nắp lấy số tiền trên 10 triệu đồng.
 
Đặc biệt nghiêm trọng, vào khoảng 22 giờ ngày 30/11/2010, Khanh đã đột nhập vào lăng Khải Định, cạy phá ổ khóa vào bên trong chính điện, dùng dùi đập vỡ mặt kính thùng phước sương và lấy trộm toàn bộ số tiền gần 4 triệu đồng. Tiếp đó, Khanh đi đến gian trưng bày hiện vật, lấy 12 cổ vật ở 2 tủ kính đem bán được 13 triệu đồng.

Bắt kẻ chuyên trộm cổ vật ở lăng tẩm Huế  - 2
Lăng Khải Định nơi tên Khanh thực hiện vụ trộm gần đây nhất lấy đi 1 thùng phước sương có 4 triệu đồng và gần chục cổ vật đem đi bán được 13 triệu đồng

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khanh, cơ quan công an đã thu được một số tang vật có liên quan đến vụ án. Được biết, Khanh là đối tượng đã có 1 tiền sự và 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh khai thác để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Đại Dương