1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt kẻ chặt đầu giết người, cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 1/5, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã điều tra khám phá thành công vụ giết người, chặt đầu, cướp tài sản; bắt đối tượng Trần Văn Minh, sinh năm 1986, ở xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lụa, nhà ở trục đường 477B, xóm 23, thôn Cầu Lân, xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, có chồng đang đi lao động tại Hàn Quốc. Ở nhà chỉ có chị Lụa sống cùng con trai Phạm Hoàng Anh (SN 1996).

 

Hồi 20h30 tối 16/3/2007, tên Minh mang theo dao nhọn đến nhà chị Lụa gõ cửa. Khi chị Lụa ra mở cửa, Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến chị này chết ngay tại chỗ. Sợ nạn nhân chưa chết hẳn, kẻ thủ ác dùng dao cắt đứt đầu nạn nhân. Sau đó hắn lại đâm nhiều nhát vào người cháu Anh, gây thương tích nặng.

 

Tên này lục soát nhà lấy đi 2 dây chuyền vàng (tổng cộng 13 chỉ), 4 nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 xe máy Atila.

 

Sau khi gây án, Minh bỏ trốn lên Hà Nội và bị phát hiện, bắt giữ hôm 1/5.

 

Minh Hương