1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bắt hai “nữ quái” lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

(Dân trí) - Hôm qua, 9/3, Công an Hà Nội vừa bắt hai “nữ quái” có hành vi lừa bán phụ nữ ra nước ngoài bắt làm gái mại dâm. Bước đầu đã xác định, các đối tượng đã “mua” được 3 cô gái đưa sang Nga.

Tại cơ quan điều tra, Khổng Thị Bảo Nguyệt (sinh 1969, trú tại ngõ 437 Ngọc Lâm - Long Biên) và Hồ Thị Thoa (sinh 1977, ở phường Thống Nhất - thị xã Lào Cai) đã khai nhận mối quan hệ “làm ăn” mờ ám của mình. Nguyệt và Thoa đã cùng bàn bạc, tìm cách đưa các cô gái Việt Nam ra nước ngoài, sau đó bán vào các ổ gái mại dâm.

 

Hai “nữ quái” tìm cách làm quen với những cô gái quê có hoàn cảnh khó khăn rồi rủ ra nước ngoài làm ăn. Đầu tháng 6/2006, Thoa đã lừa đưa được 3 người phụ nữ trong đó có chị Hán Thị Tâm (sinh năm 1989, quê ở Phú Thọ) sang CHLB Nga.

 

Khổng Thị Bảo Nguyệt đã đợi sẵn “con mồi” bên Nga, có nhiệm vụ “xếp việc” cho các cô gái này vào các ổ mại dâm làm gái kiếm tiền cho Nguyệt.

 

Với mỗi trường hợp đưa người đi thành công, Thoa được Nguyệt trả công 2 triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

 

Ở một vụ án khác, TAND TP Hà Nội cũng tuyên án tù cho hai vợ chồng “má mì” Nghiêm Xuân Thuấn - Vũ Thị Quyên (trú tại số 19 cụm 5 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) vì hành vi mua bán 3 phụ nữ Việt Nam sang Nga làm gái bán dâm trong phiên toà chiều 9/3.

 

Ba nạn nhân đó là Nguyễn Thị H.T, Đặng Thị Q, Trần Thị H (cùng ở Thái Bình) được Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga giải cứu đưa về Việt Nam cuối năm 2005. Cả 3 đã tố cáo bị vợ chồng Thuấn - Quyên lừa sang Nga làm gái mại dâm tại quán cà phê của hắn.

 

Đường dây mua bán phụ nữ được làm rõ với đầu mối Đỗ Đức Hưng và một người tên Tuấn (không rõ địa chỉ) đã dụ dỗ 3 cô gái đi làm ở Nga, không mất chi phí. Họ đã được đưa tới ký túc xá Rư- bắc (Matxcơva) rồi bị ép đưa xuống quán karaoke của Nghiêm Xuân Thuấn tại tầng hầm khu ký túc xá này bán dâm. Thuấn ép các cô gái viết giấy nợ 3.000 USD mỗi người, bằng số tiền chi phí để đưa họ sang Nga để buộc họ phải “tiếp khách” để trả nợ dần.

 

Theo cơ quan công an, vợ chồng Thuấn - Quyên còn mua một cô gái với giá 2.500 USD từ một "nhà chứa" khác về quán karaoke để tổ chức bán dâm; cũng như từng làm thủ tục để đưa ba phụ nữ từ Nghệ An sang Nga bán dâm.

 

Các nạn nhân khai, họ cùng với 20 người phụ nữ Việt Nam khác phải bán dâm với giá 1.000 rúp/lần “tàu nhanh”, 2.400 rúp/đêm và mỗi ngày phải tiếp từ 4 đến 6 lượt khách.

 

Lý lịch bị cáo thể hiện, năm 1998 vợ chồng Thuấn đi sang Liên bang Nga theo hình thức hợp tác lao động, sau đó ở lại Nga để buôn bán quần áo tự do tại chợ "Vòm" - Salút 3 - Matxcơva và thuê nhà ở ký túc xá Rư - bắc. Sau đó, Thuấn thuê thêm một phòng dưới tầng hầm ký túc xá Rư - bắc để kinh doanh karaoke và bán dâm phục vụ cho khách là những người Việt Nam và Trung Quốc đang sinh sống, làm việc, buôn bán tại Nga.

 

Nghiêm Xuân Thuấn đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam, Vũ Thị Quyên cũng phải nhận 7 năm tù giam trong phiên toà chiều qua với tội danh mua bán phụ nữ theo Đ119-BLHS.

 

Thái Anh