Nghệ An:

Bắt giữ xe khách biển Lào vận chuyển 80kg động vật hoang dã

(Dân trí) - Nhận được tin báo của nhân dân, Đội quản lý thị trường số 4 đóng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) đã bắt giữ mộtôtô khách mang biển kiểm soát Lào chở động vật hoang dã với khối lượng gần 80kg đi tiêu thụ.

Bắt giữ xe khách biển Lào vận chuyển 80kg động vật hoang dã
 Lực lượng chức năng kiểm đếm số động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trái phép trên xe khách
 
Chiều ngày 15/12, ông Bùi Văn Chung - Đội phó đội quản lý thị trường số 4, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, lực lượng này vừa bắt giữ một xe khách vận chuyển gần 80kg động vật hoang dã trái phép.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng ngày 15/12, nhận được tin báo nhân dân có một chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào đang vận chuyển động vật quý đi tiêu thụ, ngay lập tức đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức kiểm tra chiếc xe nói trên khi đang lưu thông trên đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.
Tang vật gồm động vật và sản phẩm của động vật có trọng lượng gần 80kg
Tang vật gồm động vật và sản phẩm của động vật có trọng lượng gần 80kg

Qua kiểm tra hàng hóa trên xe cho thấy, tài xế Lê Thanh Trầm, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) có hành vi vi phạm về việc chở động vật quý hiếm đi tiêu thụ. Tang vật thu được tại hiện trường gồm có 1 con beo nặng 16kg, 6 con rùa, 15kg xương khỉ và 40kg gạc hươu, nai các loại. Tổng cộng cả động vật và sản phẩm của động vật có trọng lượng gần 80kg và không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện toàn bộ tang vật đang được cơ quan công an kiểm đếm, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa