Nghệ An:

Bắt giữ, đưa 2 đối tượng vượt biên trái phép đi cách ly

Phạm Nhật

(Dân trí) - Lợi dụng trời tối, hai đối tượng xâm nhập trái phép qua biên giới đã bị lực lượng Đồn Biên phòng Keng Đu phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ, đưa 2 đối tượng vượt biên trái phép đi cách ly - 1

Hoàng Xuân T. và Nguyễn Đình N. vượt biên trái phép, bị lực lượng Đồn Biên phòng Keng Đu phát hiện.

Ngày 11/1, Đồn Biên phòng Keng Đu (đóng xã Keng Đu, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, sự việc được các chiến sĩ thực hiện vào lúc 19h, ngày 10/01, phát hiện 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. 

Ngay sau đó, 2 đối tượng được xác định là Hoàng Xuân T. (SN 1992) và Nguyễn Đình N. (SN 1987), cùng quê xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Bắt giữ, đưa 2 đối tượng vượt biên trái phép đi cách ly - 2

Đo thân nhiệt, đưa đi cách ly tập trung.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng này khai nhận đi lao động, làm ăn ở thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) do có việc gia đình gấp cần về nhà nhưng lo sợ bị cách ly nên đã tìm cách về Nghệ An (Việt Nam) bằng đường rừng trái phép nên đã bị lực lượng Đồn biên phòng Keng Đu phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng Keng Đu đã thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid - 19, tổ chức đưa hai đối tượng cách ly theo quy định. Hết thời hạn cách ly cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong 1 năm quan, Biên phòng Nghệ An phắt hiện 103 vụ với tổng số 197 người nhập cảnh trái phép từ Lào vào Nghệ An bị bộ đội biên phòng ngăn chặn, bắt giữ trong thời gian vừa qua…

Hầu hết trong số đó là những lao động tự do, không có hồ sơ quản lý, đang làm việc chui tại Lào và các nước lân cận.

Việc nhập cảnh trái phép với mục đích nhằm tránh bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế… Tuy nhiên, hầu hết các vụ việc này đều được Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện và xử lý kịp thời.