1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt đầu phiên tòa lần 2 vụ “quan ăn đất” Đồ Sơn

(Dân trí) - Sáng nay 19/6, phiên toà lần 2 xét xử vụ tham nhũng đất đai tại thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng khai mạc với việc truy tố 8 bị cáo về hai nhóm tội danh. Riêng bị can <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/6/183439.vip">Lưu Kim Thái</a> do treo cổ tự vẫn trong tuần trước nên đã được đình chỉ việc xét xử.

Ngay từ 6 giờ sáng, nhiều người dân đã có mặt tại khu vực TAND TP Hải Phòng. Rất khó khăn, 8h sáng, Tòa mới có thể ổn định trật tự để khai mạc. 

 

Phần đông những người dân đến phiên toà đều mang nguyên vẻ lam lũ, khốn khó. Những người phụ nữ đen sạm, gầy gò; những người đàn ông áo quần bộ đội, mũ cối, dép nhựa chen chật ngoài cổng toà. Không ít những ông già bà lão tóc bạc, da mồi, thở dốc sau quãng đường hơn 20 cây số từ Đồ Sơn lên thành phố chờ đợi từ sáng sớm, chen chân để có thể vào khu vực xử án.

 

Cổng toà vừa mở, dòng người đổ dồn tới, từ thanh niên tới lớp cao niên cùng mở tốc lực “chạy đua” về phía cổng phụ bên cánh trái toà nhà chính để vào phòng xử án phía sân trong.

 

Phòng xử án chặt cứng, người dân xếp đến 2-3 hàng kín khoảng sân phía dưới. Một phòng lớn đặt màn hình tường thuật trực tiếp diễn biến phiên toà cũng không còn chỗ trống. Khu vực công viên đối diện TAND thành phố càng lúc càng ken dày người và phương tiện. Họ chăm chú theo dõi qua hệ thống loa phóng thanh. Cái oi nóng, bức bối dồn lên từng khuôn mặt.

 

Bắt đầu phiên tòa lần 2 vụ “quan ăn đất” Đồ Sơn - 1
Công viên đối diện toà mỗi lúc càng tập trung dòng người đổ tới theo dõi phiên toà qua hệ thống loa phóng thanh. 

 

Phần thủ tục phiên toà dài thêm khi dừng ở cái tên đã “khuyết” trong số các bị cáo: Lưu Kim Thái. Chủ toạ công bố quyết định đình chỉ vụ án với vị “quan phó” Đồ Sơn. Các văn bản không đề cập tới cụm từ “treo cổ”, “tự vẫn” nhưng cả phòng xử vẫn lắng hẳn, khá nặng nề. Hầu hết những người có mặt cũng cố tránh nói tới nhân vật đã tự ra một quyết định khắc nghiệt, đau đớn với bản thân.

 

8 bị cáo, hơn chục nhân chứng và đại diện các đơn vị liên quan lần lượt được thẩm vấn, kiểm tra căn cước trước toà. Vị “quan” lớn nhất ở vị trí bị cáo - nguyên Giám đốc Sở TN-MT Hải Phòng Chu Minh Tuấn, người duy nhất đến toà với bàn tay đặt trong còng số 8 (do bị tạm giam) cũng là người duy nhất tỏ ra mất bình tĩnh ngay khi bước vào phần thủ tục.

 

Ngay sau khi khai tên tuổi, chức vụ, bị cáo đã nghẹn giọng, mắt đỏ hoe và lặng ắng đôi phút. Chủ toạ phiên toà, thẩm phán Phạm Đức Tuyên vừa hỏi vừa phải nhắc nhở, động viên bị cáo giữ bình tĩnh, bản lĩnh.

 

Một nhân chứng khi vừa được xướng danh làm xáo động cả phòng xử án, ánh đèn flash hướng tới loé liên tục là cựu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Vũ Chí Thanh (đã nghỉ hưu). Dư luận vẫn đặt rất nhiều nghi vấn về vai trò của ông Thanh trong “đại hội” chia đất công giữa các cán bộ từ cấp thành phố tới cấp phường trong năm 2001-2003. 

Nửa sau buổi làm việc ngày đầu tiên, 19/6, đại diện VKS bắt đầu công bố cáo trạng. Dòng người xe dồn tới khu vực toà vẫn ngày một đông. Cái nắng nóng oi ả, bức bối buổi trưa hè cũng mỗi lúc một “đậm”.

8 bị cáo đối mặt với 2 tội danh

Vụ việc bắt đầu vào năm 2001, khi Hải Phòng xây dựng và mở rộng đường 353 Cầu Rào - Đồ Sơn, trong đó có việc xây dựng khu tái định cư Vạn Hương và Vạn Sơn thuộc thị xã Đồ Sơn để tái định cư cho các hộ dân trong diện bị giải tỏa.

UBND thị xã Đồ Sơn đã không thành lập hội đồng xét giao đất tái định cư mà sử dụng hội đồng xét duyệt giao đất khu dân cư Vụng Hương, phường Vạn Hương do Thị ủy Đồ Sơn thành lập ngày 26/11/2002.

Phường Vạn Sơn cũng không thành lập hội đồng mà tổ chức họp thường vụ đảng ủy phường, lập danh sách 39 hộ có đơn xin cấp đất để xét duyệt. Với việc “tự tung tự tác” đó, các cán bộ thị xã Đồ Sơn đã phân đất cho người nhà là lãnh đạo thị xã và phường Vạn Hương.

Theo tính toán của TP Hải Phòng, tổn thất trong vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn khoảng 3,2 tỷ đồng, nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định thiệt hại lớn gấp 7 lần với hơn 23 tỷ đồng.

8 bị cáo sẽ bị xét xử về 2 tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Đ281-BLHS) và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Đ285-BLHS).

Sơ lược diễn biến vụ án:

 

Vụ án tham nhũng đất đai tại thị xã Đồ Sơn được cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố ngày 27/6/2005, kết thúc điều tra ngày 17/2/2006, chỉ truy tố ba bị can là Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư thị ủy Đồ Sơn), Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch thị xã Đồ Sơn) và  Lưu Kim Thái (nguyên Phó Chủ tịch thị xã Đồ Sơn) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 

Ngày 28/8/2006, TAND TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cảnh cáo đối với ba bị cáo Vũ Đức Vận, Hoàng Anh Hùng và Lưu Kim Thái. Kết quả của phiên tòa sơ thẩm đã khiến dư luận bức xúc, đòi hỏi phải xét xử công minh.

 

Ngày 9-10/10/2006, trong phiên toà phúc thẩm, TAND tối cao đã huỷ toàn bộ án sơ thẩm, tiến hành lại toàn bộ quá trình tố tụng từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

 

Tháng 3/2007, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị VKS truy tố thêm 6 “nhân vật” gồm Chu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường), Nguyễn Văn Phong (nguyên trưởng phòng quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường), Vũ Văn Định (nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Hương), Hoàng Gia Thiệp (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Vạn Hương), Hoàng Gia Mai (nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Sơn) và Vũ Đình Lộc (nguyên Bí thư Đảng ủy Vạn Sơn), nâng tổng số bị can lên 9 người.

 

Ngày 13/6/2007, bị can Lưu Kim Thái đã tự vẫn tại nhà riêng, còn lại 8 “quan đất” phải hầu toà hôm nay.

P.Thảo