Hà Nội

Bắt cóc con để cướp của bố

(Dân trí) - Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được tin trình báo vụ một đối tượng bịt mặt bắt cóc trẻ em để thực hiện hành vi cướp của.

Nạn nhân là cháu Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1994, ở tổ 19 phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. Khi đó, cháu đang ở nhà cùng chị gái là Đoàn Thị Lan (sinh năm 1983), anh rể Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1983) và anh Phạm Minh Hợi (sinh năm 1971, trú thành phố Bắc Giang) thì bị một đối tượng bịt kín mặt bằng mũ len, đeo khẩu trang, đi găng tay, mặc áo khoác tối màu, cầm dao dí vào cổ.

Sau đó, đối tượng gọi điện thoại cho bố cháu Tuấn Anh là anh Đoàn Văn Đào về nhà. Khi anh Đào về, đối tượng yêu cầu anh "nộp" 2 điện thoại, 1 ví tiền trong đó có 5 triệu đồng và một số giấy tờ, một xe máy. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh Minh Tuấn đưa 1,2 triệu đồng rồi bắt cháu Tuấn Anh ngồi lên phía trước xe máy. Đi được một đoạn khoảng 150m, đối tượng thả cháu Tuấn Anh xuống và tẩu thoát.

Ngày 9/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Long Biên đã điều tra, khám phá và bắt khẩn cấp thủ phạm vụ bắt cóc. Đó là tên Trần Văn Tính, SN 1986, quê Trực Ninh, Nam Định, đã có 4 tiền sự. Tính bị bắt giữ tại Nam Định khi đang chuẩn bị trốn vào Nam.

Phúc Hưng - Lan Hương