Quảng Ngãi:

Bảo vệ tàu 2.800 tấn mắc cạn trước bão số 13

Quốc Triều

(Dân trí) - Tàu Gia Bảo 268 có nguy cơ bị sóng lớn đánh dạt vào các bãi đá gây hư hại nặng. Do đó, toàn bộ số dầu trên tàu đã được hút cạn tránh xảy ra sự cố môi trường.

Tàu Gia Bảo 268 có trọng tải 2.800 tấn. Ngày 7/11, tàu Gia Bảo 268 với 8 thuyền viên vận chuyển 2.700 tấn đá vôi đi từ Nam Định đến cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi bốc dỡ hàng hóa, thuyền trưởng cho tàu neo đậu tại vùng biển Dung Quất.

Đến khoảng 23h ngày 9/11, tàu Gia Bảo 268 bị sóng đánh đứt dây neo, trôi dạt và va vào gành đá thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thủng hầm hàng. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu dự trữ 10 tấn dầu DO để vận hành máy.

Bảo vệ tàu 2.800 tấn mắc cạn trước bão số 13 - 1
Tàu Gia Bảo 268 với trọng tải 2.800 tấn bị đứt dây neo trôi dạt vào bờ đá

 Theo dự báo, từ đêm 14/11, vùng biển Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh do ảnh hưởng bão số 13. Tàu Gia Bảo 268 có nguy cơ bị sóng đánh vào bờ đá dẫn đến nguy cơ tràn dầu.

Để tránh xảy ra sự cố môi trường, trong 2 ngày qua, các lực lượng chức năng tại khu vực cảng Dung Quất đã hỗ trợ chủ tàu Gia Bảo 268 hút toàn bộ dầu dự trữ lên bờ. Đồng thời, hệ thống dây neo cũng được gia cố nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại thân tàu do va đập.

Bảo vệ tàu 2.800 tấn mắc cạn trước bão số 13 - 2

Tiến hành hút dầu, gia cố dây neo cho tàu Gia Bảo 268 trước khi bão số 13 ảnh hưởng đến đất liền

Ảnh hưởng bão số 13, từ chiều 14/11, vùng biển Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7. Dự báo đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9. Riêng vùng biển khu vực cảng Dung Quất sẽ có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9-10.